Khoa học - Công nghệ

Chuyển đổi số Đà Nẵng: Từ nền tảng đến bứt phá - Bài cuối: Khi công nghệ và dữ liệu số kiến tạo đô thị thông minh

PHƯƠNG MINH – PHƯƠNG THANH - THANH HÀ - LONG PHI - THANH HUYỀN 26/12/2025 13:51

Với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị rõ nét, Đà Nẵng đang tăng tốc trên hành trình trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Từ xây dựng bản sao số phục vụ đô thị thông minh, hoàn thiện hạ tầng số hiện đại đến thu hút nhân lực công nghệ chất lượng cao, thành phố bên sông Hàn đang kiến tạo một bước chuyển mới - nơi công nghệ và dữ liệu số giữ vai trò “hệ thần kinh”, dẫn dắt quản trị và phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững.

bia_chon_bai03.jpg
tita(2).jpg

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tiếp thêm động lực, mở ra cơ hội mới để Đà Nẵng bứt phá, củng cố vị thế như một trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Nghị quyết này cũng tạo hành lang pháp lý và chính sách rõ ràng, giúp Đà Nẵng hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 57-NQ/TW định hướng xây dựng các đô thị thông minh tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cơ sở để Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện mô hình đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực.

3(1).jpg

Thành phố xác định, xây dựng đô thị thông minh phải gắn liền với chuyển đổi số; mục tiêu cao nhất là kiến tạo hạ tầng số - một “bản sao số” (digital twin) của toàn đô thị. Dữ liệu được coi là lực lượng sản xuất mới, không chỉ là tài nguyên mà còn cần được xác lập như một loại tài sản. Đà Nẵng đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và bản sao số để phát triển kinh tế số trong không gian cận biên.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin khẳng định: “Cần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh dựa trên công nghệ và dữ liệu số. Đây là hướng đi rất phù hợp với quyết tâm mà thành phố đã theo đuổi nhiều năm nay. Với tầm nhìn đó, chúng tôi đã đề xuất từ rất sớm việc xây dựng hạ tầng dữ liệu, cụ thể là trạm cập bờ kết nối quốc tế. Việc tìm kiếm vị trí, phối hợp các sở ngành... mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng đó là nền tảng để sau này xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia”.

Muốn Đà Nẵng thật sự trở thành đô thị thông minh, phải khởi đầu từ công nghệ và dữ liệu số, vì hạ tầng số hôm nay sẽ định hình Trung tâm Dữ liệu Quốc gia của tương lai.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC

anhbai333333333.jpg

Thực tế, các dữ liệu số mà Đà Nẵng đang triển khai đã mang lại nhiều lợi thế để hiện thực hóa mô hình đô thị thông minh. Bản sao số không chỉ là một bản đồ 3D tĩnh mà còn là hệ thống động, liên tục cập nhật dữ liệu trực tiếp từ thế giới thực - từ lưu lượng giao thông, mức độ ô nhiễm không khí, tiêu thụ năng lượng đến tình trạng hạ tầng. Nhờ đó, nhà quản lý có được bức tranh toàn diện, chính xác về vận hành đô thị và kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn.

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ phường Hải Châu - phường trung tâm Đà Nẵng, thực hiện thí điểm việc xây dựng bản sao số để từ đó nhân rộng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết: “Phấn đấu đến tháng 12 năm nay, hoàn thành thí điểm bản sao số ở Đà Nẵng; trên cơ sở đó có thể nhân rộng toàn quốc. Nếu như trước kia, làm bản sao số là điều khó khăn, thì giờ đây hoàn toàn có thể thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Cùng với bản sao số, chúng ta phát triển các trạm vệ tinh tầm thấp để phục vụ những vùng kinh tế còn khó khăn hoặc chưa có hạ tầng hoàn chỉnh. Hai nội dung này sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ đồng hành với Đà Nẵng triển khai đến cùng, đảm bảo tháng 12 hoàn thành thí điểm”.

titb.jpg

Đà Nẵng đang triển khai thí điểm bản sao số tại các khu vực trọng điểm như Khu công nghệ cao, trung tâm hành chính và một số trục giao thông. Đồng thời, thành phố định hướng xây dựng bản sao số toàn diện cho khu kinh tế tự do - nơi hội tụ các ngành chiến lược: công nghệ cao, logistics, y tế, đổi mới sáng tạo và nghỉ dưỡng.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng ví von bản sao số như “lá số tử vi” của đô thị thông minh: nó chứa “giờ sinh” (dữ liệu quá khứ), “nhịp sống” (dòng dữ liệu hiện tại) và khả năng “dự đoán vận mệnh” (mô phỏng tương lai).

ÔNG HUNG

Thành phố cũng xác định ba mục tiêu chiến lược: xây dựng Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia; Trung tâm chuyển đổi số tầm khu vực Đông Nam Á; và Trung tâm tài chính quốc tế.

Thành phố cũng tập trung 6 giải pháp cụ thể để thực hiện chuyển đổi số: nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị trong toàn Đảng bộ và nhân dân; triển khai phong trào học tập số và thi đua sáng kiến; hoàn thiện chính sách, cơ chế để tạo đột phá; phát triển hạ tầng số ứng dụng vào dịch vụ số; xúc tiến dự án phòng thí nghiệm vi mạch bán dẫn với công nghệ đóng gói tiên tiến; tăng cường đầu tư hệ thống truyền dẫn quốc tế dung lượng lớn, trong đó có thêm trạm cáp biển quốc tế và vệ tinh tầm thấp phục vụ miền núi, vùng sâu, vùng xa.

anh2oooo(1).jpg
titc(2).jpg

Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng cùng Quảng Nam (trước khi hợp nhất) đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, đạt kết quả đáng khích lệ trong xây dựng thành phố thông minh, gắn với cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và xã hội số. Thành phố Đà Nẵng đã mạnh dạn thử nghiệm sandbox cho các công nghệ mới như AI, Big Data, blockchain, fintech, công nghệ lượng tử...

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục mở ra động lực mới, giúp Đà Nẵng tập trung ba sáng kiến đột phá: bản sao số đô thị, Trung tâm Tài chính thông minh và Khu Thương mại tự do thông minh. Cùng với đó, chính quyền thành phố đang chuyển mạnh từ mô hình hành chính truyền thống sang hành chính công chủ động, cung cấp dịch vụ số liên thông, không phụ thuộc địa giới.

Thực tiễn cho thấy, công cuộc chuyển đổi số ở Đà Nẵng đã mở ra hướng bứt phá mạnh mẽ. Với nền tảng vững chắc từ công nghệ và dữ liệu số, hy vọng trong tương lai gần, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ của Việt Nam mà còn cả khu vực.

anh21111(1).jpg

Trên thế giới, nhiều thành phố đã trở thành hình mẫu về đô thị thông minh như Singapore, Seoul hay Barcelona. Singapore ứng dụng dữ liệu lớn để quản lý giao thông và an ninh, Seoul nổi bật với hệ sinh thái chính quyền điện tử phục vụ mọi người dân, còn Barcelona gây ấn tượng bởi mạng lưới cảm biến đô thị giúp quản lý hiệu quả năng lượng và môi trường.

Trong khi đó, Đà Nẵng đang lựa chọn con đường kết hợp giữa dữ liệu số và hạ tầng công nghệ hiện đại để tạo ra bản sao số - một nền tảng riêng có, phù hợp với điều kiện và tầm nhìn của thành phố biển miền Trung.

Ở trong nước, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương (cũ) cũng triển khai nhiều mô hình đô thị thông minh. Thế nhưng, Đà Nẵng được đánh giá cao nhờ tính đồng bộ trong hạ tầng và sự quyết liệt của chính quyền. Điểm đặc thù của Đà Nẵng là gắn chuyển đổi số với bản sao số đô thị, vừa phục vụ quản trị, vừa tạo đột phá trong phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Điều quan trọng hơn cả là những lợi ích mà đô thị thông minh mang lại cho đời sống hằng ngày. Du khách đến Đà Nẵng có thể dễ dàng tìm chỗ đỗ xe nhờ ứng dụng bản đồ số thời gian thực; một người dân chỉ cần vài phút để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mà trước đây phải mất hàng giờ; bệnh nhân có thể tiếp cận dịch vụ y tế từ xa, còn học sinh được hưởng lợi từ nền tảng giáo dục số, rút ngắn khoảng cách tiếp cận tri thức.

anh2333333.jpg

Ông David Miller (du khách Úc) chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi mọi thứ ở Đà Nẵng đều rất thuận tiện. Chỉ với một ứng dụng trên điện thoại, tôi tìm được chỗ đỗ xe, tra cứu điểm đến và di chuyển dễ dàng. Cảm giác thành phố này thực sự “thông minh” theo cách gần gũi, giúp du khách như tôi tiết kiệm thời gian và tận hưởng chuyến đi trọn vẹn hơn”.

Nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Công viên phần mềm số 2 - thể hiện bước đi chiến lược và tầm nhìn dài hạn của thành phố Đà Nẵng trong tiến trình phát triển lĩnh vực khoa học - công nghệ và kinh tế số.

Dữ liệu số không chỉ là nền tảng cho phát triển kinh tế, mà còn là công cụ nâng cao chất lượng sống, tạo nên một đô thị minh bạch, hiệu quả và thân thiện hơn với người dân. Đô thị thông minh thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong từng trải nghiệm nhỏ nhất của cuộc sống hằng ngày.

tit4(3).jpg

Tại phiên họp thứ tư Thường trực Ban Chỉ đạo 57 thành phố diễn ra ngày 28/11/2025, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, để giải quyết dứt điểm những khó khăn, thách thức thực tiễn đang đặt ra trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và bứt phá trong thời gian tới, đáp ứng sự kỳ vọng của Trung ương và yêu cầu của thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, kiên định triển khai nguyên tắc điều hành “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương.

Chấp hành nghiêm các kết luận chỉ đạo, tuân thủ tiến độ, không gia hạn nhiệm vụ, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, quá hạn; các nhiệm vụ phải có kết quả, sản phẩm cụ thể, thực chất, có đóng góp, tác động hiệu quả vào kinh tế - xã hội thành phố, không phải chỉ là những bản kế hoạch, báo cáo hình thức; chuyển từ đo đếm số lượng văn bản, số lượng công việc hoàn thành sang đo lường hiệu quả tác động thực tiễn.

Bí thư Thành ủy đề nghị thực hiện “Ba công khai”: Công khai tiến độ thực hiện; công khai trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát. Do đó, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị phải có sự thay đổi căn bản trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển đổi từ quản lý dựa trên báo cáo thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm tính minh bạch và giải trình cao.

anh4aaaa.jpg

Đồng thời chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động, khắc phục tình trạng “chờ chỉ đạo của cấp trên, chờ văn bản hướng dẫn từ bộ, ngành”, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp theo thẩm quyền. Những nội dung khó, phức tạp, chưa có tiền lệ thì nghiên cứu sử dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, thí điểm quy mô nhỏ để chủ động tiếp cận, nắm bắt, tạo sự đột phá mới; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”.

Bí thư Thành ủy đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường cam kết và khẩn trương hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. Cam kết bằng kết quả, không bằng hình thức.

Xây dựng đô thị thông minh không đơn thuần là cuộc chạy đua công nghệ, mà là lời cam kết dài lâu về một nền quản trị minh bạch, hiệu quả, đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách. Đô thị thông minh được hình thành từ hạ tầng hiện đại, dữ liệu mở, tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành của toàn xã hội. Tại Đà Nẵng, những nền tảng số, ứng dụng thông minh đang từng ngày thấm vào quản lý, học tập, lao động và tận hưởng cuộc sống của người dân. Chặng đường phía trước còn không ít thách thức, nhưng cũng chính từ đó mở ra không gian phát triển mới - nơi công nghệ phục vụ con người, và thành phố lớn lên cùng chất lượng sống của cộng đồng.

quang24.jpg

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố Đà Nẵng đã được Trung ương kỳ vọng và đặt mục tiêu trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế, Top 50 đô thị thông minh toàn cầu vào năm 2030. Do đó đề nghị Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đột phá để đưa Đà Nẵng vào Top 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trong năm 2026.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt các bài toán lớn, các sáng kiến đột phá, mô hình kinh tế số mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng thông minh Liên Chiểu, Khu thương mại tự do thông minh Đà Nẵng,... để tạo “thế và lực” giúp thành phố Đà Nẵng đạt tăng trưởng 2 con số theo hướng bền vững. Cùng với đó, huy động mạnh mẽ nguồn lực - mở rộng hợp tác quốc tế - thúc đẩy đầu tư chiến lược.

Theo Bí thư Thành ủy, xác định nguồn lực bên trong là chiến lược, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; Đảng ủy UBND thành phố phối hợp Đảng ủy HĐND thành phố đảm bảo lệ tối thiểu 3% chi ngân sách hằng năm cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo chủ trương Nghị quyết số 57; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư, huy động nguồn lực xã hội. Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng danh mục dự án giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng tập trung - tổng thể - không dàn trải, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu từng ngành, từng dự án.

THANH HÀ - PHƯƠNG MINH – PHƯƠNG THANH
LONG PHI - THANH HUYỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Chuyển đổi số Đà Nẵng: Từ nền tảng đến bứt phá - Bài cuối: Khi công nghệ và dữ liệu số kiến tạo đô thị thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO