ĐNO - Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, nhiều đảng bộ địa phương của Đà Nẵng đã chủ động nâng cao năng lực số cho cán bộ, đảng viên. Bằng việc trang bị kỹ năng nhận diện tin xấu độc và xây dựng các kênh truyền thông chính thống, các đơn vị đã kịp thời định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực từ cơ sở.
.jpg)
Theo bà Đỗ Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng ban Công tác 35 xã Tam Mỹ, Đảng bộ xã hiện có 638 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ thôn. Đến nay, 100% chi bộ đã thiết lập các nhóm Zalo nội bộ, giúp kịp thời quán triệt chủ trương và định hướng thông tin xuống tận cơ sở.
Hằng ngày, bí thư các chi bộ chủ động cập nhật tin tức từ nguồn chính thống để chia sẻ vào các nhóm nội bộ, góp phần lan tỏa thông tin tích cực và chính xác ngay từ cơ sở.
Song song đó, Đảng ủy và Ban Công tác 35 xã đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng số, năng lực nhận diện thông tin xấu độc, cũng như cách thức sử dụng mạng xã hội an toàn, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Trong năm 2026, Văn phòng Đảng ủy xã tổ chức 25 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp và kỹ năng khai thác mạng xã hội. Riêng trong tháng 6, các lớp tập huấn về chuyển đổi số được triển khai trực tiếp tại từng thôn, giúp đảng viên làm quen với các phần mềm chuyên môn, khai thác hiệu quả nguồn tin chính thống và nâng cao năng lực nhận diện, phản bác thông tin xấu độc.
Ông Ngô Xuân Ngà, Bí thư Chi bộ thôn Phú Quý (xã Tam Mỹ) chia sẻ, việc thường xuyên cập nhật kiến thức chuyển đổi số là vô cùng thiết thực đối với khu vực nông thôn, giúp đảng viên sử dụng mạng xã hội đúng đắn, tránh chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.
Theo ông Ngà, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi đảng viên khi tham gia không gian mạng. “Việc được trang bị kiến thức giúp mỗi người tỉnh táo hơn khi tiếp nhận thông tin, có trách nhiệm khi chia sẻ và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái”, ông Ngà nói.
Tại xã Hùng Sơn, Đảng ủy xã chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đồng thời, chỉ đạo Ban xây dựng Đảng phối hợp chặt chẽ với Công an xã để chủ động theo dõi, đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Song song đó, địa phương đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng thôn. Nội dung tập huấn tập trung vào việc sử dụng điện thoại thông minh, internet và các ứng dụng số cơ bản; kỹ năng khai thác thông tin mạng; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực công nghệ, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động tiếp cận, lan tỏa thông tin chính thống, đồng thời tăng cường khả năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Tại xã Tam Xuân, mô hình “Đảng viên dẫn dắt, cộng đồng học tập chuyển đổi số” được triển khai hiệu quả với lực lượng nòng cốt là những đảng viên am hiểu công nghệ. Sau khi được tập huấn chuyên sâu, các đảng viên này trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết thực.
Bên cạnh đó, địa phương đã thành lập Câu lạc bộ đảng viên trẻ, phối hợp Đoàn Thanh niên xã duy trì các tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay, mô hình quy tụ hơn 70 đảng viên nòng cốt đến từ các chi đoàn trường học và chi bộ thôn. Đồng thời, cuộc thi “Chi bộ 4 tốt - Đảng viên tiên phong chuyển đổi số” do Đảng ủy xã Tam Xuân tổ chức đã tạo động lực mạnh mẽ để các chi bộ nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Xuân Đinh Văn Thiên cho biết: “Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn giúp Đảng ủy xã đánh giá sát sao, toàn diện hơn về chất lượng các tổ chức đảng trực thuộc. Khi đảng viên vững vàng về kỹ năng, họ sẽ là những hạt nhân tích cực hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả”.

Song song với nâng cao kỹ năng số, các địa phương tích cực xây dựng hệ thống kênh truyền thông chính thống trên không gian mạng nhằm chủ động định hướng dư luận xã hội.
Tại xã Hà Nha, Ban Công tác 35 xã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức rà soát toàn bộ kênh truyền thông chính thức của các cơ quan, đơn vị, bao gồm fanpage Facebook, Zalo Official Account, website và các nền tảng số khác.
Qua đó, giúp địa phương kịp thời nắm bắt thực trạng hoạt động và nội dung tuyên truyền để tăng cường quản lý, định hướng thông tin; từ đó phát huy tối đa hiệu quả truyền thông chính thống, đồng thời chấn chỉnh tình trạng sử dụng mạng xã hội không đúng mục đích.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Nha Trần Quốc Đạt, Trưởng ban Công tác 35 xã, Ban Công tác 35 luôn bám sát diễn biến thông tin trên không gian mạng liên quan đến địa bàn, chủ động nắm bắt dư luận để kịp thời tham mưu định hướng tuyên truyền đối với những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm”.
Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện chủ trương sáp nhập thôn từ 26 xuống còn 12 đơn vị, Ban Công tác 35 đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền trên môi trường số. Những bài viết mang thông điệp “Tên gọi có thể thay đổi nhưng cội nguồn không thay đổi, đoàn kết để cùng phát triển” nhanh chóng nhận được sự đồng thuận, chia sẻ rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Song song đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương cũng tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.
Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ Bùi Văn Hoàng chia sẻ, việc theo dõi sát sao tình hình dư luận xã hội giúp địa phương kịp thời nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm để chủ động định hướng thông tin.
Ngay khi xuất hiện các thông tin thiếu chính xác liên quan đến chủ trương, chính sách hay tình hình địa bàn, lực lượng nòng cốt của Ban chỉ đạo 35 xã sẽ nhanh chóng cung cấp nguồn tin chính thống, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng bản chất sự việc. Đồng thời, việc “phủ xanh” thông tin tích cực trên mạng xã hội luôn được gắn liền với nâng cao chất lượng quản trị fanpage “Tam Mỹ Xanh” cùng các nền tảng truyền thông khác của địa phương”.
[VIDEO] - Ông Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ nói về định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian đến: