Manchester United chính thức rút khỏi cuộc đua giành chữ ký Zinedine Zidane khi chiến lược gia này hướng về tuyển Pháp. Trong khi đó, Quỷ đỏ đang nỗ lực giữ chân các trụ cột và lên kế hoạch cho cuộc cải tổ hàng tiền vệ.
Kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài tại Old Trafford vừa nhận một gáo nước lạnh khi mục tiêu hàng đầu Zinedine Zidane đưa ra lập trường cứng rắn. Trong khi đó, bộ phận chuyển nhượng của Manchester United đang phải hoạt động hết công suất để giải quyết các vấn đề tồn đọng về nhân sự, từ việc gia hạn hợp đồng cho đội nữ đến việc ngăn chặn cuộc tháo chạy của các ngôi sao đội một.
Bất chấp những đồn đoán dày đặc về việc Manchester United liên hệ để thay thế Ruben Amorim, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã dập tắt hy vọng của người hâm mộ Quỷ đỏ. Theo đó, huyền thoại người Pháp không nằm trong danh sách ứng viên rút gọn và chưa hề có bất kỳ cuộc tiếp xúc cụ thể nào với ban lãnh đạo đội bóng.
Lý do cốt yếu nằm ở định hướng sự nghiệp của Zidane. Ông được cho là đã đạt được thỏa thuận miệng để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp sau kỳ World Cup 2026. Đây là mục tiêu tối thượng mà cựu HLV Real Madrid đã theo đuổi từ lâu. Bên cạnh đó, rào cản về ngôn ngữ và sự khác biệt trong văn hóa bóng đá Anh cũng là yếu tố khiến Zidane e dè, khi ông tự nhận thấy bản thân không thể truyền đạt trọn vẹn triết lý chiến thuật bằng tiếng Anh.

Trong một diễn biến tích cực hơn, Manchester United đã thực hiện các bước đi quyết liệt để bảo vệ nền tảng nhân sự của đội nữ. Đội bóng đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm đối với ngôi sao số một tuyển nữ Anh, Ella Toone. Đồng thời, bộ ba Elisabeth Terland, Lisa Naalsund và Gabby George cũng chính thức được giữ chân đến mùa hè năm 2027.
Việc gia hạn này được xem là bước đi chiến lược nhằm tránh mất trắng các trụ cột dưới dạng chuyển nhượng tự do, khi họ chỉ còn 6 tháng hợp đồng. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hiện đang xúc tiến các cuộc đàm phán sâu hơn để tiến tới những bản giao kèo dài hạn, khẳng định tham vọng duy trì vị thế cạnh tranh của đội bóng nữ.

Tại đội một nam, Manchester United đang đặc biệt chú trọng vào việc nâng cấp tuyến giữa. Elliot Anderson của Nottingham Forest hiện là mục tiêu hàng đầu được đội ngũ tuyển trạch đưa vào tầm ngắm. Theo Fabrizio Romano, Quỷ đỏ được đánh giá là “ứng viên nghiêm túc” nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tài năng này vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Tuy nhiên, song song với kế hoạch mua sắm, nỗi lo về sự ra đi của đội trưởng Bruno Fernandes đang bao trùm Old Trafford. Các nguồn tin nội bộ cho biết nhiều đồng đội tin rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã quyết định tìm kiếm thử thách mới sau khi World Cup kết thúc. Với điều khoản giải phóng 57 triệu bảng (76 triệu USD) dành cho các CLB ngoài nước Anh có hiệu lực vào mùa hè 2026, khả năng MU mất đi nhạc trưởng của mình là hoàn toàn có cơ sở.
Ngoài ra, Juventus cũng đã nhảy vào cuộc đua giành hậu vệ Noussair Mazraoui. Đội bóng thành Turin dự kiến sẽ gửi lời đề nghị chính thức ngay trong tháng 1 này để gia cố hành lang cánh. Về vị trí huấn luyện viên, trong bối cảnh các mục tiêu lớn như Zidane từ chối, Michael Carrick hiện nổi lên như ứng viên số 1 cho vai trò HLV tạm quyền để ổn định phòng thay đồ trong giai đoạn chuyển giao.