ĐNO - Tình trạng thiếu hụt chip nhớ điện tử nghiêm trọng trên toàn cầu buộc các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử tiêu dùng cạnh tranh để giành nguồn cung đang cạn kiệt, trong khi giá cả tăng vọt đối với linh kiện thiết yếu lưu trữ dữ liệu.
.jpg)
Cuộc đua sở hữu chip nhớ
Tại Nhật Bản, các cửa hàng điện tử bắt đầu bán ra số lượng giới hạn về ổ cứng (thiết bị lưu trữ dữ liệu trong máy tính) cho người mua. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc cảnh báo về việc tăng giá. Như Samsung tăng giá chip bộ nhớ máy chủ lên tới 60% vào tháng 11 vừa qua.
Trong khi đó, những “gã khổng lồ” công nghệ như Microsoft, Google và ByteDance tranh giành nguồn cung từ các nhà sản xuất chip nhớ như Micron, Samsung Electronics và SK Hynix.
Trong cuộc đàm phán cách đây 2 tháng, Google, Amazon, Microsoft và Meta yêu cầu Micron cung cấp các đơn hàng không giới hạn; đồng thời cam kết sẽ nhận bất kỳ số lượng nào từ Micron, bất kể giá cả.
Alibaba, ByteDance và Tencent của Trung Quốc cũng đang dựa vào các nhà cung cấp, cử giám đốc điều hành đến Samsung và SK Hynix (Hàn Quốc) vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua để vận động hành lang về việc phân bổ nguồn cung.
Theo Reuters, sự khan hiếm thiết bị chip nhớ điện tử ảnh hưởng đến hầu hết loại bộ nhớ, từ chip flash (loại chip nhớ có thể ghi lại nhanh chóng và lưu trữ nội dung ngay cả khi không có nguồn điện) được sử dụng trong ổ USB và điện thoại thông minh, đến bộ nhớ băng thông cao tiên tiến (HBM) dùng cho chip AI trong các trung tâm dữ liệu.
Tác động kinh tế
Reuters cho rằng, hệ lụy thiếu hụt chip nhớ điện tử có thể vượt ra ngoài lĩnh vực công nghệ. Nhiều nhà kinh tế và giám đốc điều hành cảnh báo tình trạng thiếu hụt kéo dài có nguy cơ làm chậm lại đà tăng năng suất dựa trên AI và trì hoãn hàng trăm tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Sự thiếu hụt đó cũng có thể làm tăng áp lực lạm phát ngay khi các nền kinh tế đang cố gắng kiềm chế đà tăng giá và ứng phó với thuế quan của Mỹ.
.jpg)
Ông Sanchit Vir Gogia, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn công nghệ Greyhound Research nói: “Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ hiện chuyển từ mối lo ngại ở cấp độ linh kiện sang rủi ro kinh tế vĩ mô”.
Theo TrendForce, mức tồn kho trung bình tại các nhà cung cấp bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (DRAM), loại chính được sử dụng trong máy tính và điện thoại, đang giảm mạnh.
Một số nhà phân tích dự đoán sẽ có một cuộc “rung chuyển” thị trường, khi chỉ những công ty lớn nhất và mạnh nhất về tài chính mới có thể chịu được mức tăng giá của thiết bị chip nhớ.
Tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ làm chậm trễ các dự án trung tâm dữ liệu trong tương lai. Nhiều chuyên gia dự báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ kéo dài đến cuối năm 2027.