Còn thiếu nhà đầu tư tiềm năng

27/12/2013 08:00

Đó là ý kiến phát biểu của PGS,TS Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng tại buổi tọa đàm triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) trực tiếp nước ngoài thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2016” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố chủ trì tổ chức sáng 26-12.

Sản xuất xe hơi ở một nhà máy FDI trên địa bàn.
Sản xuất xe hơi ở một nhà máy FDI trên địa bàn.

Theo ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố, trong những năm qua, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, với mức đóng góp bình quân 7,77%/năm tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn (2000-2010), riêng năm 2012 đạt 11,13%; mở rộng thị trường và tăng tỷ trọng xuất khẩu (trong 2 năm 2010-2011 chiếm 50% tỷ trọng xuất khẩu của toàn thành phố); đóng góp ngân sách ngày càng tăng, giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động…

Tính đến tháng 12-2013, thành phố Đà Nẵng có 240 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 3,03 tỷ USD, vốn giải ngân là 1,61 tỷ USD; quy mô vốn đầu tư bình quân 12,64 triệu USD/dự án. Trong đó, vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực bất động sản-du lịch-thương mại (70,16%), công nghiệp (29,38%)… Hiện tại có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư vào Đà Nẵng, chủ yếu tập trung ở các quốc gia thuộc châu Á (chiếm 56,31%), châu Mỹ (41,06%). Các quốc gia có số vốn đầu tư đăng ký lớn là Hàn Quốc (23,11%), British Virgin Islands (21,51%), Singapore (13,48%), Hoa Kỳ (11,4%) và Nhật Bản (10,4%)…

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng nêu trên, song thực tế cho thấy, số dự án và tổng vốn FDI tại Đà Nẵng vẫn còn thấp so với nhiều tỉnh, thành khác. Năm 2010 và 2011 Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 15/63 tỉnh, thành và năm 2012 xếp ở vị trí 16/63 tỉnh, thành. Vị thế này chưa xứng với tiềm năng và lợi thế phát triển của thành phố.

Theo  PGS,TS Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, một trong những vấn đề mà các nhà đầu tư (NĐT) thường hay nhắc đến là giao thông và chi phí qua cảng Đà Nẵng quá cao, có những doanh nghiệp phải vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ vào phía Nam để xuất đi nước ngoài. Thứ hai, hiện Đà Nẵng còn thiếu những NĐT tiềm năng. Đó là những NĐT lớn, có thương hiệu. Một khi các NĐT dạng này đầu tư vào Đà Nẵng sẽ là kênh quảng bá tốt, là cơ sở vững chắc để kêu gọi thu hút các NĐT khác cùng vào.

Trong khi đó, dưới góc nhìn của TS Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, để công tác kêu gọi XTĐT FDI đạt kết quả tốt, trước hết cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, cũng cần làm tốt công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ. Đây là kênh XTĐT rất hiệu quả khi thông qua nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Sự đánh giá của họ là thước đo quan trọng nhất tác động đến NĐT khác…

Trong giai đoạn 2013-2016, Đà Nẵng đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút thêm 1,6 tỷ USD vốn đầu tư FDI, để nâng tổng lũy kế vốn đầu tư FDI đăng ký vào thành phố đạt khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt trên 50% tổng vốn đầu tư đăng ký; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp là 70-80%. Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Mai Đăng Hiếu đề xuất, thành phố cần chủ động đưa các thông tin cụ thể lên các trang mạng để NĐT tìm hiểu, kết hợp với đó là tăng cường mở các văn phòng đại diện ở các thành phố lớn trên thế giới và các nước có nhiều NĐT vào Đà Nẵng, phối hợp với các công ty tư vấn ở nước ngoài để cung cấp thông tin...

Bài và ảnh: THÀNH LÂN

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Còn thiếu nhà đầu tư tiềm năng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO