Môi trường

Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường

NGỌC QUỐC 24/11/2025 10:15

Hướng đến mục tiêu “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, các cấp Hội Nông dân đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, huy động đông đảo hội viên tham gia, góp phần xây dựng nếp sống xanh, văn minh đô thị và gìn giữ không gian sáng - sạch - đẹp.

Nông dân phường An Khê mang rác thải tái chế đến đổi lấy hạt giống, phân bón. Ảnh: N.Q

Nhiều mô hình thiết thực

Tháng 10/2025, Hội Nông dân phường An Khê triển khai mô hình “Đổi rác tái chế lấy phân bón và hạt giống” tại tất cả chi hội. Mô hình hướng đến việc hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải trong khu dân cư và xây dựng phường An Khê trở thành “phường môi trường” giai đoạn 2025 - 2030.

Theo ông Nguyễn Mạnh Công, Chi hội trưởng Nông dân số 1 Thuận An, trước khi triển khai, hội viên được tuyên truyền về phân loại rác, cách thu gom và hướng dẫn bảo quản phế liệu tái chế. Định kỳ mỗi quý một lần, hội viên mang rác tái chế đến nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu vực Hòa An, Hòa Phát, An Xuân để quy đổi. Giá quy đổi cụ thể: lon bia 350 đồng/chiếc, sắt thép 6.000 đồng/kg, giấy và nhựa 2.000 đồng/kg. Hội Nông dân phường hỗ trợ thêm 50% giá trị để người dân mua phân bón hoặc hạt giống.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Khê cho biết, đến nay, mô hình đã thu đổi gần 400kg rác tái chế và được nhân rộng tại 62 chi hội. Mục tiêu từ năm 2026 trở đi, 100% chi hội duy trì thu đổi rác tái chế mỗi quý một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị nhỏ trong khu dân cư.

Tại phường Hải Châu, mô hình chi hội “Ngư nghiệp xanh Thuận Phước” do Hội Nông dân phường triển khai đang duy trì hiệu quả với sự tham gia của 12 chủ tàu. Mô hình ra đời nhằm vận động ngư dân đoàn kết, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, chấp hành quy định nghề cá và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa.

Từ khi triển khai, chi hội tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh môi trường biển, dọn rác tại đường Như Nguyệt và các điểm thường xuyên phát sinh rác. Điểm nhấn của mô hình là việc ngư dân vừa đánh bắt, vừa thu gom rác trên mặt biển. Số rác này được mang vào bờ phân loại và một phần được chi hội bán gây quỹ để triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại phường.

Theo Hội Nông dân phường Hải Châu, sau 2 năm triển khai, mô hình được chính quyền đánh giá cao bởi đã góp phần giảm ô nhiễm, nâng cao ý thức của ngư dân. Thời gian tới, mô hình tiếp tục được duy trì, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường biển xanh - sạch - đẹp, bền vững.

Xây dựng nếp sống xanh

Những năm qua, mô hình “3 sạch” (sạch vườn - sạch tuyến đường - sạch cánh đồng) do Hội Nông dân xã Hòa Vang triển khai trở thành điểm nhấn trong phong trào cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Với từng tiêu chí, hội xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế từng thôn, từng cánh đồng. Trong đó, tiêu chí “sạch cánh đồng” được chú trọng bằng việc đặt 60 bể bê tông thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại 12 thôn. Cách làm này giúp chấm dứt tình trạng người dân vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi ra kênh mương, bờ ruộng.

Nông dân xã Hòa Vang ra quân dọn rác, chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng. Ảnh: N.Q

Hằng tháng, hội viên thu gom, phân loại rác thải nguy hại để xử lý theo quy định, nhờ vậy những cánh đồng trên địa bàn an toàn, sạch sẽ. Ở tiêu chí “sạch tuyến đường” và “sạch vườn”, các chi hội duy trì hoạt động dọn vệ sinh, trồng cây xanh, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Những phần việc cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, giảm đáng kể tình trạng xả rác bừa bãi và hình thành nếp sống văn minh trong mỗi khu dân cư.

Ông Lê Đình Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang cho biết, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và làm tốt công tác vận động, ý thức người dân chuyển biến rõ rệt, môi trường được cải thiện đáng kể. Hội cũng xây dựng các tuyến đường tự quản, vận động hội viên sản xuất 21ha ruộng bỏ hoang, tạo cảnh quan nông nghiệp sạch - đẹp, nâng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, hội tiếp tục xây dựng các mô hình mới, hướng đến hài hòa không gian nông thôn - đô thị ngày càng tươi đẹp.

Hiện nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã xây dựng 420 mô hình, câu lạc bộ bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những mô hình này lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư, tạo nền tảng để cộng đồng cùng tham gia gìn giữ cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út, các cấp hội đã linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiều chương trình phù hợp với điều kiện từng địa phương, được chính quyền và người dân đánh giá cao. Các mô hình đều nhận được sự đồng hành tích cực của cộng đồng, qua đó thúc đẩy hình thành nếp sống văn minh đô thị. Thời gian tới, hội tiếp tục tổ chức tập huấn phân loại rác tại nguồn, hướng dẫn tái chế rác thải nhựa, phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời vận động người dân chủ động phát hiện, phản ánh vi phạm để kịp thời xử lý.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO