ĐNO - Sáng 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Sơn Trà, An Hải, Thanh Khê trước kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gồm các ông, bà: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường; Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh; đại biểu Dương Văn Phước; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đặng Thị Bảo Trinh.

Dự buổi tiếp xúc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn.
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố báo cáo các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ X của Quốc hội.
Cử tri các phường quan tâm và kiến nghị về tình hình cán bộ trong bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; giá nhà ở tăng cao, thuế thu nhập cá nhân; phát triển nghề cá; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị…

Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (phường Thanh Khê) cho rằng, hiện nay có tình trạng giá chung cư tăng lên từ 70 triệu đến 100 triệu đồng/m2, nguyên do là bởi chính sách quản lý. Thực trạng này khiến người dân, nhất là người nghèo, người thu nhập thấp có nhu cầu về nhà ở khó tiếp cận.
Cử tri Vũ Tiến Dũng (phường Hải Châu) chia sẻ, thời gian qua, chính quyền cấp xã, phường hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân. Tuy nhiên, thành phố cần tiếp tục đào tạo lực lượng trẻ, chuyên sâu về nghiệp vụ, chuyên môn; đồng thời điều động cán bộ cấp thành phố tăng cường cho cấp xã để đủ năng lực phục vụ nhân dân.
Ông Dũng cũng quan tâm phương án sắp xếp, bố trí địa điểm, trụ sở làm việc của các địa phương sau sáp nhập, góp phần giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, thuận lợi hơn.

Cử tri Cao Văn Minh (phường Sơn Trà) nêu ý kiến liên quan đến các chính sách, quy định cho ngư dân sau khi hợp nhất trở thành thành phố Đà Nẵng mới. Theo đó, trước đây, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ có quy định khác nhau về việc hỗ trợ cho ngư dân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhiên liệu đối với những tàu đánh bắt xa bờ.
Sau khi hợp nhất, việc đưa ra quy định chung trở thành vấn đề cấp thiết để ngư dân yên tâm bám biển, sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Cử tri Phan Văn Hải (phường An Hải) cho rằng, hiện nay người dân địa phương gặp khó khăn trong việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là trong các khu vực có quy hoạch treo hoặc chờ điều chỉnh quy hoạch...
Tiếp thu, giải trình tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ghi nhận, chia sẻ và cảm ơn sự quan tâm của cử tri đối với sự phát triển chung của đất nước và với thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất.
Liên quan đến vấn đề giá nhà đất tăng cao, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, vấn đề này thời gian qua được cả nước quan tâm. Nhà nước cũng đã dành nguồn lực để xây nhà cho các các đối tượng có thu nhập thấp. Các giải pháp này mang tính lâu dài, lộ trình theo từng bước để hướng đến bảo đảm hỗ trợ tốt nhất về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, khó khăn.
Đối với công tác kiểm soát giá nhà đất, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đây là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, song đây là vấn đề phức tạp, cần dành rất nhiều tâm huyết và trí tuệ để giải quyết.
Hiện nay, thành phố rất quyết tâm, quyết liệt để triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố đang cố gắng rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ để từ đó phân bổ về cơ sở bảo đảm phù hợp, hiệu quả.
Tinh thần chung trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp là hướng đến gần dân, sát dân và giải quyết công việc một cách nhanh chóng cho nhân dân. “Nếu ở đâu đó việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp lâu, chậm thì hoặc do tắc trách, hoặc do năng lực chuyên môn của cán bộ. Việc này thành phố sẽ theo dõi, giám sát và sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới (nếu có)”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cũng giải trình các vấn đề liên quan các kiến nghị của cử tri về trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, địa phương sau sắp xếp, hợp nhất, trên tinh thần tránh manh mún, làm việc ở nhiều nơi, nhưng cũng không để bị lãng phí.
Đồng thời giải trình các vấn đề liên quan đến bất cập trong hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá, quy trình truy xuất tin nhắn trong các chuyến đi biển, thuế thu nhập cá nhân; vấn đề về phòng, chống thiên tai, nghiên cứu khoa học, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, an toàn giao thông…
Theo Chủ tịch UBND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ kiến nghị, đề xuất đến Quốc hội những nội dung liên quan đến công tác lập pháp, công tác giám sát của Quốc hội và vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật để ngày càng bảo đảm bảo tính hệ thống, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp phát triển đất nước.