ĐNO - Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa thông tin về nhận định xu thế khí tượng, thủy văn tháng 12/2025 trên phạm vi cả nước và khu vực miền Trung.

Theo đó, trong tháng 12/2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại, tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc.
Tại các tỉnh, thành phố từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung vào nửa đầu tháng 12) với tổng lượng mưa từ 250 - 450mm, có nơi trên 550mm; phổ biến cao hơn từ 15 - 40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, riêng phía bắc có nơi thấp hơn, phổ biến cao hơn từ 5 - 15mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Trong tháng 12, trên các sông từ Quảng Trị đến Huế có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ và dao động. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ) 1 đến BĐ2.
Trên các sông từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ và dao động, đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức BĐ2-BĐ3.
Trên các sông từ Gia Lai đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ và dao động. Đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, các sông suối nhỏ lên mức BĐ3.
Trên các sông thuộc lưu vực sông Sê San, Srêpôk có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ, mực nước đỉnh lũ ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Mực nước trên các sông khác phổ biến dao động theo vận hành của nhà máy thủy điện và các công trình thủy lợi.
Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cục Khí tượng thủy văn khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như: mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…
Các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, nhất là phương án vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.
[VIDEO] - Chuyên gia dự báo về các hình thái thời tiết trong tháng 12/2025