ĐNO - Tính đến năm 2024, 53% diện tích đất bị sa mạc hóa tại Trung Quốc được phủ cây xanh hoặc giữ ổn định, thông qua ứng dụng máy bay không người lái (drone) gieo hạt cỏ hay trang trại năng lượng mặt trời khổng lồ.

Một biển tấm pin mặt trời lấp lánh trải dài trên 400km cồn cát ở sa mạc Kubuqi rộng lớn, nằm ở rìa thành phố Ordos thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
Theo CNA, siêu dự án Solar Great Wall (tạm dịch: Vạn Lý Trường Thành mặt trời), dự kiến trở thành một trong những công trình lắp đặt điện mặt trời lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành vào năm 2030.
Các quan chức địa phương cho biết, Solar Great Wall sẽ cung cấp năng lượng sạch cho Bắc Kinh và các khu vực lân cận, củng cố tham vọng rộng lớn hơn của Trung Quốc trong việc chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đây cũng là ví dụ điển hình về việc Trung Quốc sử dụng công nghệ trong cuộc chiến chống sa mạc hóa, vốn từ lâu đe dọa khu vực phía bắc khô cằn của nước này.
Ngoài vai trò sản xuất năng lượng sạch, Solar Great Wall còn có tác dụng ổn định cát ở sa mạc Kubuqi và tạo thành lá chắn gió, tạo điều kiện tối ưu cho cây xanh phát triển, một phần của chiến lược ngăn chặn tình trạng thoái hóa đất ở phía bắc do thiếu nước và các hoạt động của con người.
Yang Chao, nhân viên của Cục Năng lượng Dalad Banner nói với CNA: “Với công suất 1 gigawatt, chúng tôi tạo ra gần 2 tỷ kilowatt giờ điện sạch hằng năm, tiết kiệm khoảng 560 nghìn tấn than tiêu chuẩn và cắt giảm 1,56 triệu tấn khí thải CO2”.
Trong khi đó, máy bay không người lái thay thế công nhân trong việc gieo hạt cỏ ở Ordos, giảm nhu cầu trồng trọt thủ công nặng nhọc trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết cũng như bụi cát. Nỗ lực trên đang cho thấy kết quả tích cực.
Tính đến năm ngoái, 53% diện tích đất sa mạc hóa của Trung Quốc được phủ xanh và giữ ổn định. Cụ thể, diện tích đất sa mạc hóa giảm khoảng 4,3 triệu héc ta kể từ năm 2012. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt mục tiêu không suy thoái đất ròng, thậm chí còn giảm diện tích đất bị sa mạc hóa.
Phát triển xanh vẫn là trọng tâm chính trong lộ trình kinh tế - xã hội 5 năm mới nhất của Trung Quốc, với việc các quan chức nước này cam kết tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ xanh.
Theo Liên hợp quốc, sa mạc hóa là sự suy thoái đất tại các vùng khô hạn, bán khô hạn, vùng ẩm nửa khô hạn do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người gây ra.
Sa mạc hóa hiện ảnh hưởng đến cuộc sống của 2,3 tỷ người trên thế giới. Trong vòng 10 năm tới, khoảng 50 triệu người có thể phải di dời do sa mạc hóa.