Giảm nghèo - An sinh

Cuộc sống thay đổi từ vốn vay ưu đãi

VIỆT NGUYỄN 12/10/2025 08:20

Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố bao phủ từ thành thị đến nông thôn, miền núi giúp các hộ nghèo, hộ yếu thế được vay vốn ưu đãi tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

an sinh
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Nam Trà My giúp người dân vùng cao Trà Linh vay vốn đầu tư trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: QUANG VIỆT

Cầu nối tái hòa nhập cộng đồng

Ông Mai Văn Lựu (phường Hương Trà) dành nhiều tình cảm khi nói về hoạt động tín dụng chính sách. Ông bảo, người hoàn lương sau khi chấp hành xong án phạt tù thường có ước mong về mái ấm gia đình, cuộc sống ổn định.

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của họ thường gặp khó khăn khi đối mặt với không ít định kiến xã hội, tìm kiếm việc làm không hề đơn giản. Ấp ủ nguyện vọng vay vốn lãi suất thấp để con mình khi hoàn thành án phạt tù có việc làm trang trải cuộc sống, ông Lựu đã liên hệ với các hội, đoàn thể trên địa bàn phường để được trợ giúp.

Sau khi được UBND phường Hương Trà xác nhận đủ điều kiện vay vốn chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù, ông Lựu đến Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Nam để vay vốn cho con.

Với 50 triệu đồng được vay, con trai ông Lựu đầu tư nuôi gà thả vườn. Nhờ chăm sóc tốt, đàn gà lớn nhanh giúp con trai ông Lựu có vốn liếng để mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, qua đó có thu nhập ổn định.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Quảng Nam tư vấn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn làm kinh tế. Ảnh: QUANG VIỆT

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người chấp hành xong án phạt tù, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam đã triển khai hiệu quả chương trình tín dụng đặc thù, giúp nhiều trường hợp chấp hành xong án phạt tù tiếp cận tín dụng ưu đãi để làm kinh tế, ổn định thu nhập, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Trang, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Quảng Nam cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp công an cơ sở, các hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên nhận ủy thác rà soát người chấp hành xong án phạt tù, nhu cầu vay vốn và tổ chức bình xét cho vay, giải ngân đảm bảo kịp thời.

Đơn vị tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích và trả nợ đúng hạn. Đến nay, dư nợ cho vay chương trình người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn các phường Hương Trà, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú, xã Tam Xuân là 912 triệu đồng với 14 khách hàng vay vốn còn dư nợ.

Chương trình cho vay ưu đãi người chấp hành xong án phạt tù còn đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, làm cơ sở tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Nam Trà My cho biết, đến nay dư nợ cho vay người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn các xã Nam Trà My, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Trà Linh là 400 triệu đồng với 4 khách hàng vay vốn còn dư nợ.

Đảm bảo an sinh xã hội

Ông Hoàng Thanh Lân, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh thành phố Đà Nẵng cho biết, xác định tầm quan trọng của tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng trong thực hiện an sinh xã hội, thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đẩy nhanh công tác tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận.

Người dân miền núi vay vốn chăn nuôi hiệu quả góp phần tạo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc và thiểu số. Ảnh: QUANG VIỆT

UBND thành phố chỉ đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh thành phố phối hợp Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép các chương trình tín dụng chính sách với các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả từng chương trình cho vay, đảm bảo sâu rộng an sinh xã hội. Người dân với ý thức vươn lên, tiếp cận các chương trình cho vay ưu đãi đã làm ăn hiệu quả, vay vốn cho con ăn học đàng hoàng.

Năm 2024, hộ ông Nguyễn Văn Hưng (thôn Tak Pỏ, xã Nam Trà My) vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Nam Trà My để đầu tư trồng quế, nuôi bò, nuôi cá và trồng keo lá tràm. Ông Hưng cho biết, qua 2 năm, đến nay đàn bò của ông Hưng có 6 con, quế 3ha, cá nuôi sắp xuất bán lứa đầu tiên, keo lá tràm lớn nhanh.

“Khi bán cây trồng, con vật nuôi tôi sẽ trả nợ ngân hàng chính sách. Tôi tích lũy vốn để mở rộng chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế ổn định”, ông Hưng nói.

Theo ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh thành phố Đà Nẵng, đơn vị đang triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi với mục đích đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tính đến ngày 28/9, tổng dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng CSXH chi nhánh thành phố Đà Nẵng là 6.402 tỷ đồng với 116.446 khách hàng còn dư nợ; cho vay chương trình chấp hành xong án phạt tù là gần 17 tỷ đồng với 228 khách hàng còn dư nợ; theo đó, nâng tổng dư nợ lên 14.402 tỷ đồng.

An sinh xã hội trong hoạt động tín dụng chính sách là những câu chuyện đời thường nhưng có sức lan tỏa, giúp người dân tạo dựng cuộc sống ấm no, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Cuộc sống thay đổi từ vốn vay ưu đãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO