ĐNO - Cận kề Tết Trung thu, thị trường hàng hóa phục vụ dịp lễ này tại Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp. Trên các tuyến phố, trong cửa hàng, hàng loạt sản phẩm từ bánh Trung thu đến đồ chơi trẻ em như đầu lân, trống, đèn ông sao... được bày bán đa dạng, rực rỡ sắc màu.

Trên các tuyến đường quanh chợ Hòa Khánh, chợ Cẩm Lệ, ngã tư Hùng Vương - Phan Châu Trinh, các cửa hàng lưu niệm… bày bán nhiều đèn lồng, đồ trang trí, đầu lân, trống, mặt nạ với đủ sắc màu.
Năm nay, mẫu mã đồ chơi khá đa dạng, từ sản phẩm truyền thống đến hiện đại, phù hợp với nhiều độ tuổi. Giá nhìn chung ổn định, không tăng so với năm trước.
Tại cửa hàng Thiên Ân (đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu), nhiều đầu lân lớn, nhỏ được bày bán với giá từ 120.000 đồng đến 5 triệu đồng; trống dao động 50.000 - 350.000 đồng/chiếc.
Đèn lồng chiếm số lượng nhiều nhất, được tạo hình các con vật quen thuộc như mèo kitty, doremon, cá chép, pikachu… thu hút sự thích thú của trẻ em. Với ưu thế giá rẻ và là món đồ chơi không thể thiếu, đèn Trung thu vẫn là mặt hàng bán chạy nhất.
Dù thị trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi hiện đại, các sản phẩm truyền thống, thủ công vẫn được nhiều phụ huynh lựa chọn. Tại cửa hàng Ngọc Lan (đường Hùng Vương), lồng đèn ông sao có giá 15 nghìn đồng thu hút khá đông khách. Bên cạnh đó, cửa hàng còn bày bán đèn lồng nhựa 3D với họa tiết từ truyền thống đến hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của trẻ em.
Chủ cửa hàng Ngọc Lan cho hay, sức tiêu thụ đồ chơi Trung thu năm nay khá tốt. Từ khoảng một tuần trước rằm, nhiều khách hàng đến tham khảo giá, mua số lượng lớn, chủ yếu là đèn lồng để làm quà tặng cho trẻ em vùng khó khăn, tại bệnh viện hoặc các trường học miền núi.
Không chỉ đồ chơi, bánh Trung thu cũng là mặt hàng hút khách dịp này. Trên các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Điện Biên Phủ…, các gian hàng thu hút khá đông người mua.
Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ gian hàng bánh Đồng Khánh (đường Điện Biên Phủ) cho biết, sau gần ba tuần mở bán, sức mua tăng rõ rệt trong những ngày cận rằm.
Bánh có giá từ 77.000 đồng - 153.000 đồng/chiếc, đa dạng hương vị, từ thập cẩm, hạt sen, dừa truyền thống đến hiện đại như bào ngư gà quay, kim thủy xá xíu. Gian hàng còn áp dụng chương trình khuyến mãi “mua 2 tặng 1” để kích cầu.

Tại quầy bán bánh Trung thu trên đường Phan Châu Trinh, giá bán các loại bánh truyền thống như đậu xanh, đậu đỏ, dừa, hạt sen từ 40.000 - 67.000 đồng.
Nhìn chung, giá bánh năm nay ổn định so với năm ngoái, chỉ một số ít sản phẩm tăng nhẹ. Các sản phẩm cao cấp đóng hộp từ 4 - 8 bánh cũng được nhiều khách hàng và doanh nghiệp chọn làm quà biếu, giá dao động từ 500 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng/hộp.
Bên cạnh giá cả, hình thức đóng gói năm nay cũng được đầu tư công phu. Ngoài hộp giấy và hộp gỗ truyền thống, nhiều thương hiệu ra mắt dòng cao cấp với thiết kế sơn mài, hoa văn tinh xảo, phục vụ nhu cầu biếu tặng, giá một hộp cao cấp trên 3 triệu đồng.
Trước sự phong phú của thị trường, các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua bánh và đồ chơi Trung thu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng sản phẩm.
Người dân cần tránh hàng trôi nổi, kém chất lượng để không ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Đồng thời, việc mua sắm tại các cửa hàng uy tín cũng góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh, giữ trọn niềm vui ngày hội trăng rằm.