ĐNO - Sáng 4/9, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Kiểm toán Nhà nước tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho cán bộ, công chức cấp xã, phường”.

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước khu vực III và các sở, ban, ngành thành phố.
Trong thời gian 2,5 ngày, các học viên nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề: thể chế, phân cấp quản lý ngân sách; lập dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách; điều hành ngân sách và quản lý tài sản công; quyết toán ngân sách; quản lý quỹ lương, biên chế.
Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong mô hình mới, cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm; đòi hỏi năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải cao hơn, toàn diện hơn.
Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tài chính, tài sản công đúng quy định mà cao hơn là phải quản trị tài chính, tài sản công một cách chủ động, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các học viên tham gia khóa bồi dưỡng đầy đủ, nghiêm túc; giao Sở Tài chính tổng hợp các nội dung giải đáp khó khăn, vướng mắc thành cẩm nang để gửi các xã, phường và học viên sử dụng trong thực tiễn công việc.
Sau khóa bồi dưỡng, các địa phương chủ động rà soát những hạn chế, vướng mắc đang tồn tại ở đơn vị mình; áp dụng hiệu quả các kiến thức được bồi dưỡng; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để thành phố nghiên cứu, hướng dẫn hoặc xử lý theo thẩm quyền.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng kỳ vọng khóa bồi dưỡng sẽ giúp học viên cập nhật quy định mới và hình thành thói quen tự kiểm soát trước mỗi khoản chi, quyết định mua sắm, phương án sử dụng tài sản công hay báo cáo quyết toán.
Đây chính là hiệu quả thiết thực nhất của khóa bồi dưỡng, hướng đến mục tiêu của ngành Kiểm toán là chuyển dần từ tư duy “phát hiện sai sót sau khi đã xảy ra” sang “phòng ngừa sai sót ngay từ đầu”.