Lâm nghiệp

Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng với Lào

TRỌNG HUY 24/08/2026 15:38

ĐNO - Chiều 24/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng chủ trì đón tiếp đoàn công tác của Cục Lâm nghiệp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đến thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm về triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng tại thành phố Đà Nẵng.

img_9626.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Út phát biểu chào mừng. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 1.186.718ha; tổng diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng 745.027,42ha. Độ che phủ rừng là 58,25%.

Diện tích rừng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng đến nay 354.836,38ha chiếm 70.49 % diện tích rừng tự nhiên của thành phố.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Đà Nẵng được thành lập từ năm 2012, là đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn.

img_9634.jpg
Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Phạm Hồng Lượng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Năm 2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Quỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Đà Nẵng trước đây.

Quỹ thực hiện chức năng quản lý, điều phối nguồn lực tài chính từ chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Trong quá trình hoạt động, Quỹ thực hiện vai trò là đơn vị ủy thác thu, tổ chức tiếp nhận và chi trả nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng và cộng đồng dân cư.

Đồng thời, Quỹ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ rừng trong xác định diện tích rừng, tổ chức chi trả, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và nâng cao năng lực cho các đối tượng tham gia bảo vệ rừng.

Tổng số tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng trong 14 năm qua đạt 1.995 tỷ đồng, bình quân hằng năm thu khoảng 142 tỷ đồng. Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng đã giải ngân là 1.887 tỷ đồng.

Ông , Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamfeua Sirivong
Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamfeua Sirivong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Kết quả thu, chi tiền trồng rừng thay thế, từ năm 2013 đến hết ngày 31/7/2026 thu đạt 399 tỷ đồng. Có 93 dự án trồng rừng thay thế được giao kế hoạch với kinh phí 394 tỷ đồng (98,7% tổng thu).

Lũy kế số tiền đã giải ngân từ năm 2013 đến hết 31/7/2026 cho trồng rừng và chăm sóc rừng là 191,8 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 207 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi các vấn đề liên quan quá trình hình thành và vận hành chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) tại Việt Nam.

Trong đó, làm rõ cấu trúc bộ máy quản lý phân cấp giữa Trung ương và địa phương; Cục Lâm nghiệp giữ vai trò quản lý nhà nước còn hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trực tiếp vận hành tài chính.

Các bên làm rõ vấn đề liên quan việc xác định đối tượng thụ hưởng, cơ chế thu tiền từ các đơn vị sử dụng dịch vụ và phương thức phân bổ minh bạch dựa trên dữ liệu hiện trạng rừng.

img_9639(1).jpg

Các bên chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về việc ứng dụng công nghệ trong giám sát diện tích rừng và cách xử lý các thách thức về nhân sự cho các tỉnh có nguồn thu nhỏ…

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng với Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO