ĐNO - Chiều 11/12, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa X biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, với con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao.
Mục tiêu tăng trưởng năm 2026
Kỳ họp thống nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt từ 11% trở lên. Mục tiêu này được xây dựng trên cơ sở giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng khoảng 11,5 - 12,5%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 12,5 - 13,5%.
Về quy mô, GRDP thành phố ước đạt trên 367.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.900 - 5.000 USD/người. Tổng vốn đầu tư thực hiện tương đương 26 - 27% GRDP; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng từ 10%.
Tập trung vào ba đột phá chính
Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2026, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, xoay quanh ba trụ cột:
Tầm nhìn dài hạn đến 2030
Đối với kế hoạch 2026 - 2030, kỳ họp quyết nghị tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên.
Quy mô GRDP đến năm 2030 đạt trên 720.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.
Tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 710.000 tỷ đồng, tăng bình quân 14 - 15%/năm.
Đà Nẵng định hướng phát triển mạnh kinh tế tư nhân, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,5 - 12%, đồng thời nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế trên 55%; tỷ trọng kinh tế số đạt 35 - 40% GRDP.
Về các chỉ tiêu xã hội, thành phố đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,66%, tăng số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 70,3 giường. Các chỉ tiêu về môi trường cũng được ưu tiên, như tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 100%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%.
Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ đột phá là tập trung xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.