Khoa học - Công nghệ

Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành “phòng thí nghiệm” tài chính số của Việt Nam

NGỌC PHÚ 08/10/2025 16:10

ĐNO - Chiều 8/10, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hóa: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.

8-10 CHU TRI
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (thứ 2, bên trái sang) và các đại biểu chủ trì diễn đàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết, sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới trở thành thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các đô thị trực thuộc Trung ương, với gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người.

Đây là lợi thế lớn, vừa tạo ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo ra nhu cầu nguồn lực cho việc đầu tư kết cấu hạ tầng, đường sắt đô thị để kết nối và mở rộng không gian đô thị, củng cố nền tảng phát triển trong tương lai. Đà Nẵng là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trong 14 năm liên tiếp, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; 5 năm liền được vinh danh ở cả ba hạng mục của “Thành phố thông minh”; năm 2025, StartupBlink lựa chọn Đà Nẵng là một trong 12 hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật toàn cầu.

Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm thúc đẩy và tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực nhằm hiện thực hóa mục tiêu nêu trên.

8-10 BUU
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đặt ra các chỉ tiêu đột phá đến năm 2030, trong đó, Đà Nẵng phấn đấu đưa tỷ trọng kinh tế số lên mức 35 - 40% GRDP toàn thành phố, cao hơn mức trung bình chung của cả nước.

Ngày 27/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở nền tảng và thế mạnh hiện có, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính là tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính, tài sản số.

Đà Nẵng xác định sẽ trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến những giải pháp ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo, đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động quản lý quỹ để hỗ trợ các startup công nghệ tài chính.

Cùng với đó, thành phố sẽ khuyến khích các sản phẩm, sáng kiến tài chính xanh, nhằm đồng hành cùng mục tiêu phác thải ròng bằng không của quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững của quốc tế, phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, du lịch bền vững.

Đặc biệt, ngày 9/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới.

Đây được xem là tiền đề tốt để Việt Nam dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ mới; khơi thông dòng vốn số và sẽ là cơ hội biến dòng chảy kinh tế ngầm trở thành minh bạch, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

8-10 HOA
Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tham luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại phiên thảo luận, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng và triển khai khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trình bày tham luận chủ đề “Pháp lý thị trường tài sản mã hoá theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP và Nghị quyết số 222/2025/QH15”. Ông Hòa phân tích toàn diện về bức tranh pháp lý của thị trường tài sản mã hóa sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ chính thức được ban hành và đi vào hiệu lực.

Theo ông Hòa, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình rõ nét trong cách tiếp cận quản lý của Chính phủ đối với lĩnh vực tài sản mã hoá. Nghị quyết đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết để cho phép triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam; đồng thời khẳng định rõ vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc phối hợp giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ thị trường phát triển theo định hướng bền vững, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Hòa đề cập đến những điểm nổi bật trong Nghị quyết số 222/2025/QH15 do Quốc hội ban hành, liên quan đến việc xây dựng và phát triển thị trường tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong tham luận “Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP”, bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, nhấn mạnh vai trò then chốt của Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hoá theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Một trong những nhiệm vụ nổi bật là nghiên cứu, xây dựng và ban hành hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức tài chính và tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa; hỗ trợ thu thập, xử lý và báo cáo thông tin giao dịch tài sản mã hoá, đảm bảo tính chính xác và kịp thời...

8-10 TRUNG
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát biểu tham luận tại diễn đàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tham luận chủ đề “Cân bằng khởi nghiệp sáng tạo và quản lý tuân thủ - Nền móng vững chắc cho thị trường tài sản mã hoá Việt Nam”, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam đưa ra góc nhìn sâu sắc về bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản lý tuân thủ. Ông Trung cũng gợi ý cho thành phố Đà Nẵng một số vấn đề quan trọng nhằm đặt nền móng vững chắc cho thị trường tài sản mã hóa.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành “phòng thí nghiệm” tài chính số của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO