ĐNO - Ngày 20/10, tại Hải Canh Long Viên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn làm trưởng đoàn có buổi hội kiến với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh Lưu Hồng Kiến nhân chuyến thăm và làm việc tại đây.
.jpg)
Tham gia đoàn công tác có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cảm ơn lãnh đạo tỉnh Vân Nam đã mời đoàn đến thăm, làm việc.
Quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và Côn Minh được thiết lập năm 2015, cùng bản thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Vân Nam ký tháng 4/2025, là nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác, đi vào chiều sâu và thực chất.
Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng có diện tích gần 12.000km², dân số hơn 3 triệu người.
Không gian phát triển mở rộng, kết hợp với hệ thống cảng biển, sân bay và các di sản văn hóa, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, thương mại, logistics và du lịch.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của thành phố đạt hơn 10,31%; đón hơn 15,8 triệu lượt khách du lịch; thu hút 686 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp 2,5 lần cùng kỳ.
Đặc biệt, việc được phép xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do mở ra những cơ hội phát triển mới cho Đà Nẵng.
Thành phố ưu tiên đầu tư hạ tầng cảng biển, logistics, công nghệ cao, kinh tế số và du lịch chất lượng cao; đồng thời tìm kiếm những đối tác có năng lực, kinh nghiệm để cùng khai thác hiệu quả các tiềm năng này.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đánh giá, tỉnh Vân Nam có thế mạnh kết nối giao thương với Nam Á, Đông Nam Á. Trong khi đó, Đà Nẵng có lợi thế cảng biển, hàng không và dịch vụ du lịch.
Thành phố mong muốn chuyển những lợi thế bổ trợ này trở thành các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, nhân dân hai địa phương Đà Nẵng và Vân Nam.
.jpg)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề xuất 5 nội dung hợp tác trọng tâm.
Trước hết, tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký; duy trì trao đổi đoàn, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
Đà Nẵng trân trọng cảm ơn tỉnh Vân Nam đã mời cán bộ thành phố tham dự các lớp bồi dưỡng; mong tiếp tục được trao đổi kinh nghiệm về quản trị địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở và chuyển đổi số.
Về hợp tác khu thương mại tự do, thương mại và logistics, Đà Nẵng mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Vân Nam về mô hình quản lý, cơ chế một cửa, phối hợp hải quan và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.
Đồng thời, đề nghị tỉnh Vân Nam giới thiệu các nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp vận hành khu thương mại tự do và logistics đến tìm hiểu cơ hội tại Đà Nẵng; tăng cường kết nối giao thương, nghiên cứu các phương án liên kết chuỗi cung ứng trên cơ sở nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế.

Đối với phát triển chuỗi cung ứng nông sản, Đà Nẵng đề xuất Vân Nam trao đổi kinh nghiệm về tổ chức chợ đầu mối, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và phân phối nông sản, phục vụ nghiên cứu phát triển trung tâm điều tiết nông sản tại Đà Nẵng.
Trước mắt, hai bên kết nối doanh nghiệp, lựa chọn một số sản phẩm có nguồn cung ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường để triển khai hợp tác, lấy hiệu quả thực tế làm cơ sở mở rộng.
Trên lĩnh vực hàng không và du lịch, Đà Nẵng đề nghị tỉnh Vân Nam quan tâm hỗ trợ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai bên làm việc với các hãng hàng không, nghiên cứu mở đường bay trực tiếp Côn Minh - Đà Nẵng, tạo cầu nối cho giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân.
Hai bên có thể phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch “Côn Minh - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn”, kết nối văn hóa, di sản và nghỉ dưỡng biển; tăng cường khảo sát thị trường và quảng bá chung.

Về phối hợp triển khai chương trình “Hành trình ánh sáng”, Đà Nẵng trân trọng cảm ơn thiện chí của tỉnh Vân Nam đối với chương trình dự kiến hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể cho khoảng 100 bệnh nhân.
Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, đưa tình hữu nghị đến với người dân bằng những kết quả cụ thể. Thành phố đề nghị các cơ quan chuyên môn hai bên sớm hoàn thiện hồ sơ, thống nhất phương án tổ chức, bảo đảm an toàn người bệnh và tuân thủ quy định của Việt Nam để triển khai trong thời gian phù hợp.
Để các nội dung hợp tác sớm trở thành hiện thực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị hai bên giao cơ quan đầu mối thống nhất nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm phối hợp; ưu tiên những việc có thể triển khai ngay, định kỳ trao đổi để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.
Tại buổi tiếp, ông Lưu Hồng Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh giới thiệu với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vân Nam và thành phố Côn Minh; chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý vận hành, thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do thành phố Côn Minh.

Về đề xuất của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Lưu Hồng Kiến thống nhất cao với 5 nội dung đề xuất hợp tác. Tỉnh Vân Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng đào tạo nhân lực trên các lĩnh vực du lịch, y tế và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Ông Lưu Hồng Kiến hy vọng sau chuyến thăm Trung Quốc nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 vào tháng 11/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Vân Nam nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Vân Nam, Đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham quan, khảo sát Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Phân khu Côn Minh thuộc Khu thí điểm thương mại tự do Trung Quốc (Vân Nam), Trung tâm Giao dịch đấu giá hoa quốc tế Côn Minh và thăm nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh.