ĐNO - Sáng 27/8, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (thuộc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng), Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026.

Tham dự có Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) Nguyễn Hoàng Linh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, Trưởng ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành và địa phương.
Cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Y tế, Tiểu đoàn Phòng hóa 708 (Bộ Tham mưu Quân khu 5), Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) và Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.
Tình huống giả định là sự cố nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ. Đây là tình huống có tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến môi trường, sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành chặt chẽ.

Trong quá trình diễn tập, các lực lượng tập trung thực hành các nội dung: tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu; kích hoạt cơ chế chỉ huy, điều hành; tổ chức đánh giá, kiểm soát mức độ ảnh hưởng; thực hiện quan trắc, phân tích, cảnh báo; phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng được mở rộng trong nhiều lĩnh vực.
Tuy nhiên, cùng với đó, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân, đòi hỏi công tác quản lý, phòng ngừa và ứng phó phải được chuẩn bị chủ động, thường xuyên, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên quan.
.jpg)
Thông qua cuộc diễn tập, Ban Chỉ huy tập trung đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu; việc kích hoạt cơ chế chỉ huy, điều hành; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, lực lượng chuyên môn, lực lượng an ninh, y tế, môi trường và các đơn vị liên quan trong quá trình đánh giá, kiểm soát và xử lý tình huống.
Đồng thời cũng là dịp để rà soát tính phù hợp của phương án ứng phó, đánh giá năng lực thực tế của các lực lượng tham gia; nhận diện những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa khả năng chủ động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của thành phố.
Theo Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh, từ kết quả diễn tập, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đề nghị Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tiếp tục cập nhật, hoàn thiện kế hoạch ứng phó; thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị chuyên dụng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, huấn luyện cho các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn.