ĐNO - Chiều 10/8, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo thuộc Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo “Phát triển doanh nghiệp công nghệ cao và xác định sản phẩm ưu tiên ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp số tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2035”.

Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan; các trường đại học, viện nghiên cứu; cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố.
Hội thảo nhằm cung cấp, trao đổi thông tin và cập nhật các quy định, chính sách mới về phát triển, chứng nhận hoạt động công nghệ cao; đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển các ngành bán dẫn, AI, công nghiệp số; đồng thời tham vấn phương pháp xác định sản phẩm, công nghệ ưu tiên phục vụ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của thành phố đến năm 2035.
Qua đó, hướng đến đề xuất các sản phẩm mục tiêu, sản phẩm ưu tiên trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, AI và công nghiệp số phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Đà Nẵng.
Thành phố Đà Nẵng định hướng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035, trong đó xác định công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, AI và công nghiệp số là những động lực kinh tế mũi nhọn có tính chiến lược. Đây được xem là những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn mới.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ, với các khu tập trung, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm AI và không gian đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng đã ban hành 14 chính sách đặc thù cùng cơ chế thử nghiệm sandbox, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, thử nghiệm và đưa các công nghệ, sản phẩm mới vào thực tiễn.
Theo định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo 50.000 - 70.000 nhân lực công nghệ số, trong đó có khoảng 5.000 - 8.000 chuyên gia bán dẫn và AI chất lượng cao; từng bước làm chủ và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược, hướng tới thay thế một phần sản phẩm nhập khẩu và góp phần đưa doanh thu công nghiệp công nghệ số của thành phố đạt tối thiểu 73.400 tỷ đồng.
Những mục tiêu này đòi hỏi thành phố phải xác định rõ các công nghệ, sản phẩm có tiềm năng, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với năng lực doanh nghiệp, nguồn lực hiện có và xu hướng công nghệ toàn cầu.
Tại hội thảo, một trong những nội dung trọng tâm được các đại biểu quan tâm là phương pháp xác định, đánh giá và rà soát các sản phẩm ưu tiên phục vụ lộ trình đổi mới công nghệ của thành phố. Cạnh đó, hội thảo đề cập việc xây dựng mô hình hạ tầng dùng chung hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực số theo hướng hình thành hệ sinh thái nhân tài chiến lược.
Đồng thời thúc đẩy chuyển dịch từ mô hình gia công sang tự chủ trong nghiên cứu, thiết kế, sở hữu trí tuệ và phát triển các sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa, cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Các đại biểu cũng thảo luận về những nhóm sản phẩm mục tiêu và sản phẩm ưu tiên; tiêu chí lựa chọn, đánh giá năng lực và khoảng trống công nghệ; đồng thời xác định các đối tượng, nguồn thông tin cần tiếp tục khảo sát để có cơ sở xây dựng danh mục sản phẩm ưu tiên sát với thực tiễn.
Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khảo sát, hoàn thiện danh mục sản phẩm ưu tiên, đồng thời xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ gắn với phát triển doanh nghiệp công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái “Bán dẫn - AI - Công nghiệp số”, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi giá trị công nghệ cao trong nước và quốc tế.