ĐNO - Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng cho biết, tại lễ bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 vào tối 26/11, đơn vị được trao nhiều huy chương cho các tiết mục dự thi.

Đoàn Nghệ thuật Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh dự thi vở “Còn mãi với non sông” (tác giả kịch bản: Nguyễn Sỹ Chức) đoạt 7 giải thưởng. Bao gồm: huy chương Vàng cho NSƯT Huỳnh Thị Minh Hải (vai Trần Thị Dung) và 4 huy chương Bạc cho NSND Phan Văn Quang, NSƯT Nguyễn Thị Thanh Tiền, NSƯT Nguyễn Thị Bích Phượng, nghệ sĩ Lê Thế Ngọc.
Cạnh đó còn có giải dàn nhạc Tuồng xuất sắc và giải Nhạc công xuất sắc (nghệ sĩ Trần Quốc Công nhạc cụ kèn Sona).
Đoàn Ca kịch Bài chòi dự thi vở “Người mẹ Quảng Nam” (tác giả kịch bản: nhà văn Nguyễn Toàn Thắng; chuyển thể Ca kịch Bài chòi: Anh Nguyễn) đoạt 3 giải thưởng. Bao gồm: huy chương Vàng cho nghệ sĩ Lê Thị Tính (vai mẹ Thơm), 2 huy chương Bạc cho nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Quốc và nghệ sĩ Nguyễn Trường Diệu.
.jpg)
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, diễn ra tại Nhà hát Chèo (Kim Mã, Hà Nội) từ 17 - 26/11.
Gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tuồng và ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước tham dự liên hoan. Có 14 vở diễn được dàn dựng công phu, khai thác sâu chất liệu lịch sử, văn hóa, phản ánh đời sống xã hội, tôn vinh giá trị đạo đức và khát vọng hướng thiện.
Ban tổ chức đánh giá cao sự đóng góp bền bỉ của đội ngũ đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo, họa sĩ, kỹ thuật viên…, đã mang đến không gian sân khấu giàu tính thẩm mỹ, hiệu ứng nghệ thuật tinh tế, góp phần tạo nên dấu ấn chuyên môn sâu sắc cho liên hoan.
Liên hoan không chỉ là hoạt động nghề nghiệp quan trọng, mà còn là môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn, mở rộng sáng tạo và bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ kế cận, những người tiếp tục sứ mệnh gìn giữ và phát huy nghệ thuật tuồng, dân ca kịch trong thời gian tới.