ĐNO - Ngày 17/8, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng cho hay, đội tuyển điền kinh thành phố khép lại Giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 với thành tích ấn tượng khi giành 21 huy chương - nhiều nhất trong số các đoàn tham dự và phá một kỷ lục trẻ quốc gia.

Diễn ra tại Cà Mau, giải quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 33 đơn vị tỉnh, thành, ngành có phong trào điền kinh phát triển mạnh trên cả nước.
Giải được tổ chức theo các nhóm tuổi và nội dung thi đấu, bao gồm: vô địch quốc gia U20 (45 nội dung), vô địch quốc gia U23 (30 nội dung). Theo đánh giá của giới chuyên môn, chất lượng giải đấu được nâng cao, các cuộc tranh tài diễn ra gay cấn, quyết liệt.
Điền kinh Đà Nẵng có giải đấu ấn tượng khi mang về 21 huy chương - nhiều nhất trong số các đoàn tham dự. Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, Đà Nẵng đứng thứ tư với 5 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng và phá một kỷ lục trẻ quốc gia.

Tại đường chạy tiếp sức 4x400m nữ U20, các vận động viên của thành phố gồm: Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Thanh Lan, Trần Mai Bảo Ngọc và Lê Thị Diễm Hằng xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Thanh Hóa, Tây Ninh và Nghệ An để về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 55 giây.
Đây là lần thứ hai liên tiếp các chân chạy Đà Nẵng giành Huy chương Vàng ở nội dung này sau thành tích ấn tượng ở giải đấu trên sân Tam Kỳ năm 2025.

Cũng ở nội dung U20, Lưu Gia Huy thực hiện thành công cú ném búa với thành tích 44,09m, mang về tấm Huy chương Vàng thứ hai. Đến nội dung chạy 400m rào U23, Lê Quốc Huy tỏa sáng mang về tấm Huy chương Vàng thứ ba với thành tích 51,59 giây.
Ở phần thi ném đĩa U23, Nguyễn Phúc Thiện là vận động viên xuất sắc nhất khi thực hiện thành công cú ném 52,66m. Thành tích này giúp tay ném Đà Nẵng phá kỷ lục trẻ quốc gia nội dung dành cho U23. Ở ngày thi đấu cuối cùng, Đặng Nguyễn Tố Trinh chinh phục thành công mức xà 3,60m, giành Huy chương Vàng nội dung nhảy sào nữ U23.
.jpg)
Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Đà Nẵng cho hay, điền kinh là môn thế mạnh của thể thao thành phố, nên việc xây dựng lứa kế cận chất lượng được quan tâm. Kết quả tại những giải đấu gần đây là động lực để ban huấn luyện tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, vận động viên nỗ lực thi đấu hướng đến những thành công mới.
Sau giải đấu ở Cà Mau, các vận động viên trở lại guồng quay tập luyện nghiêm túc. Từ nay đến cuối năm, điền kinh Đà Nẵng còn sân chơi quan trọng là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.
Kết quả tại giải cho thấy sự ổn định của điền kinh trẻ Đà Nẵng. Trước đó, tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2025 trên sân nhà, Đà Nẵng xếp thứ Nhì toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng.
Tại sân chơi này năm 2024 ở Quảng Ngãi, các vận động viên thành phố cũng xếp Nhì toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.