Khoa học - Công nghệ

Đà Nẵng hoàn thiện các đề án đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

NGỌC PHÚ 21/11/2025 13:48

ĐNO - Ngày 21/11, UBND thành phố tổ chức hội thảo xây dựng Đề án “Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố” và Đề án "Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Ngọc Thạch đồng chủ trì hội thảo.

21 hoi thao
Lãnh đạo UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội thảo, lãnh đạo Sở KH&CN cho biết, Đề án “Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số, xây dựng nền chính quyền số, kinh tế số và xã hội số hiện đại, minh bạch; đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Thành phố định hướng phát triển đô thị thông minh theo mô hình Thành phố AI, kết nối với mạng lưới các đô thị thông minh trong nước và ASEAN; phấn đấu nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, an toàn thông tin và thương mại điện tử.

Đáng chú ý, Đà Nẵng hướng tới trở thành một trong ba trung tâm vi mạch, bán dẫn và AI lớn của Việt Nam, đồng thời nằm trong top 50 đô thị thông minh uy tín toàn cầu.

Song song đó, Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh và bền vững, mang bản sắc riêng và đạt tầm quốc tế.

Thành phố hướng đến vai trò là trung tâm du lịch và sự kiện quốc tế; trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin; trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Trung tâm Tài chính quốc tế có quy mô khu vực; đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế thành phố biển đáng sống của châu Á.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại; hoàn thiện phương thức quản trị quốc gia và đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên số.

Tại Đà Nẵng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 -2030 xác định ba nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

21 dai bieu
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong thời gian qua, thành phố chủ động triển khai chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đáng chú ý, Đà Nẵng 4 năm liền thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và năm 2025 ghi nhận bước tiến mạnh khi tăng 130 bậc, đứng vị trí 766 toàn cầu, đồng thời lọt và top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp tiêu biểu thế giới theo đánh giá của StartupBlink.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các đề án. Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) Đỗ Công An đánh giá dự thảo Đề án Chuyển đổi số của Đà Nẵng đã bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và đặt chuyển đổi số gắn liền với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng hệ sinh thái nhân lực và đổi mới sáng tạo của thành phố vẫn thiếu tính liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa.

Nếu không xây dựng được chuỗi phát triển đồng bộ từ nghiên cứu cơ bản đến sản phẩm mẫu, sản xuất công nghiệp và gọi vốn, các startup công nghệ khó có thể bứt phá.

Ông An đề xuất Đà Nẵng xây dựng chương trình phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và đô thị thông minh mang tính đồng bộ hơn; đồng thời thí điểm các mô hình “living lab” tại một số khu vực để doanh nghiệp, viện, trường thử nghiệm giải pháp trong điều kiện thực tế trước khi chuẩn hóa và nhân rộng.

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số (Bộ KH&CN) Nguyễn Văn Thuật cũng đánh giá cao các mục tiêu kinh tế số và xã hội số của Đà Nẵng; đồng thời đề nghị thành phố đồng bộ hóa đề án với bốn chương trình lớn mà Bộ KH&CN đang triển khai, gồm: chương trình phát triển kinh tế số - xã hội số; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phát triển kinh tế không gian tầm thấp; xây dựng khung kinh tế dữ liệu quốc gia...

Thông qua hội thảo, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện các đề án theo hướng đồng bộ, khả thi và bám sát chủ trương của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các ý kiến chuyên môn sẽ được tích hợp nhằm đảm bảo sự liên thông giữa các khâu nghiên cứu - đào tạo - sản xuất - thương mại hóa, hướng tới xây dựng mạnh mẽ hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao, AI, bán dẫn và đô thị thông minh trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng hoàn thiện các đề án đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO