Khoa học - Công nghệ

Đà Nẵng kết nối để phát triển công nghiệp bán dẫn

MAI QUẾ 03/09/2025 07:30

Với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn quốc gia, Đà Nẵng cần làm gì để trở thành điểm đến được lựa chọn của nhà đầu tư? Báo Đà Nẵng ghi nhận ý kiến chia sẻ, hiến kế của các nhà đầu tư, chuyên gia đầu ngành.

z6960763339293_1a4cc8a4d9dae7adf3703b9168394269.jpg
Quang cảnh sự kiện Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: MAI QUẾ

Phát triển nhân lực chất lượng cao

PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia ngành trí tuệ nhân tạo nhìn nhận, Đà Nẵng là một trong những thành phố tiên phong của Việt Nam về phát triển công nghệ chip bán dẫn.

Thành phố có những kế hoạch, lộ trình cụ thể và vừa khởi công dự án phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất quy mô nhỏ công nghệ đóng gói tiên tiến vi mạch bán dẫn Fab-Lab với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng vào cuối tháng 7. Qua đó góp phần phát triển nhanh và bền vững hệ sinh thái vi mạch bán dẫn Việt Nam.

Với kinh nghiệm về đào tạo nhân lực tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Vũ Hải Quân cho rằng, có 4 trụ cột Đà Nẵng cần quan tâm trong công tác phát triển nhân lực: Đào tạo và nghiên cứu - hạ tầng - hợp tác doanh nghiệp - xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng thời bày tỏ mong muốn Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng hành với thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng để sớm đưa công nghệ chip bán dẫn phát triển, tạo ra những sản phẩm đóng góp cho đất nước.

PGS-TS. Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng thông tin, Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm, đang từng bước trở thành đại học quốc gia. Đại học Đà Nẵng hiện có 6 trường đại học thành viên và 6 đơn vị đào tạo trực thuộc với hơn 800 giảng viên có trình độ tiến sĩ, quy mô đào tạo hơn 65.000 sinh viên và học viên.

Đơn vị đang tập trung phát triển nguồn lực chất lượng cao, nhất là liên ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), trong đó có ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và quang tử.

Đại học Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành với thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn vững mạnh, đưa Đà Nẵng sớm trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghệ Việt Nam và thế giới.

Với vai trò đại diện một tổ chức lớn, chuyên kết nối và giới thiệu kỹ sư sang làm việc và học tập tại Nhật Bản, ông Tomoyuki Maeda, Tổng Giám đốc Công ty YS Talent thông tin, đơn vị dự định hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) hoặc doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ các kỹ sư hoặc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam.

YS Talent đang hướng tới xây dựng một liên doanh tại Nhật Bản và đang thuyết phục các công ty hàng đầu tại Nhật Bản hợp tác. Liên doanh này sẽ hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, kỹ sư vi mạch bán dẫn. Một khi các kỹ sư được trau dồi kinh nghiệm trong các công ty Nhật Bản, họ có thể tận dụng kinh nghiệm đó để góp phần phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Tạo nguồn lực phát triển vi mạch bán dẫn

Ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch Công ty TNHH FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết, đầu năm 2025, FPT khai trương Trung tâm R&D (Nghiên cứu và phát triển) công nghệ cao và bán dẫn tại Đà Nẵng, hướng tới khát vọng đưa Đà Nẵng vươn tầm “silicon-bay” tại Việt Nam và khu vực. Trong vài năm tới, FPT mong muốn đưa hoàn toàn công đoạn thiết kế và kiểm thử chip về tại Đà Nẵng, đưa Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành cường quốc về bán dẫn như các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

z6960762894242_51b6e07bcb0e8187cc8ec23f6c857be7.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm “Kết nối R&D - Sản xuất thử - Thương mại hóa: Cơ hội phát triển chip quang tử và đóng gói tiên tiến tại Đà Nẵng” trong khuôn khổ sự kiện Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: MAI QUẾ

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc điều hành Quỹ Vinfuture (Tập đoàn Vingroup) nhận định, chỉ trong một năm, hệ sinh thái vi mạch bán dẫn của thành phố Đà Nẵng đã phát triển từ 8 công ty thiết kế ban đầu lên 25 doanh nghiệp, thu hút nhiều tập đoàn công nghệ lớn cả trong nước và quốc tế.

Về đào tạo nhân lực, 8 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố đã triển khai các chương trình về bán dẫn, dự kiến sẽ có hơn 1.000 sinh viên trong năm 2025. Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm tiên tiến Fab-Lab trị giá hơn 1.800 tỷ đồng đang được xây dựng, càng làm nổi bật tầm nhìn và tham vọng của thành phố trong lĩnh vực này. Quỹ Vinfuture mong muốn chia sẻ tầm nhìn chiến lược với Đà Nẵng.

Có thể thấy, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và truyền thông tốc độ cao đến sản xuất thông minh, các lĩnh vực này đang định hình cơ sở hạ tầng số và tương lai phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Thông qua chương trình kết nối nhà khoa học InnovaConnect tại Đà Nẵng, Quỹ VinFuture sẽ cung cấp một nền tảng giá trị, kết nối các chuyên gia hàng đầu thế giới với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Theo TS. Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, Bộ Tài chính), về hạ tầng trong nước, hệ thống giao thông cảng biển, logistics, hàng không, đường bộ và sắp tới là đường sắt tốc độ cao sẽ được nâng cấp. Chính phủ đang tập trung phát triển nguồn điện, trong đó có điện sạch để phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Về nguồn nhân lực, trên cơ sở thông tin tổng hợp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các trường đại học, doanh nghiệp liên quan thì cả nước hiện có khoảng 6.000 kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn, tăng thêm 1.000 kỹ sư so với cách đây 2 năm.

Đà Nẵng đã ban hành các nghị quyết đặc thù của thành phố với nhiều cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong thời gian qua. Thời gian tới, NIC tiếp tục đồng hành với Đà Nẵng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nhất là phát triển hạ tầng cho lĩnh vực này.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng kết nối để phát triển công nghiệp bán dẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO