ĐNO - Sáng 31/8, tại tổ dân phố Quan Châu (phường Hòa Xuân), Hội đồng chư phái tộc làng Quan Châu tổ chức lễ khánh thành trùng tu nhà thờ Tiền hiền Quan Châu - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.
.jpg)
Nhà thờ Tiền hiền Quan Châu là công trình kiến trúc cổ độc đáo, không chỉ mang giá trị văn hóa, tri ân công đức tiền nhân mà còn là nơi cố kết cộng đồng làng, xã qua bao thăng trầm của thời cuộc.
.jpg)
Nhà thờ được xây dựng từ năm 1495. Cấu trúc có bố cục hình chữ Khẩu, nối liền giữa tiền đàn và nhà thờ chính là một khoảng sân rộng, cùng hai dãy hành lang có mái che ở hai bên. Kiến trúc chủ đạo của nhà thờ được thể hiện đặc sắc thông qua kết cấu dạng vòm cuốn.
Nhờ sự tồn tại nguyên vẹn của nhà thờ, Bảo tàng Đà Nẵng đã cử các nhà nghiên cứu về khảo sát, nghiên cứu thực địa, thu thập thông tin, tiếp cận tư liệu.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hội thảo khoa học về nhà thờ Tiền hiền Quan Châu, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương sở tại và Hội đồng chư phái tộc của làng để thực hiện các thủ tục cần thiết, lập hồ sơ khoa học và đi đến thống nhất trình UBND thành phố xếp hạng di tích.
Ngày 5/3/2024, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND, công nhận và xếp hạng “Di tích kiến trúc nghệ thuật” cấp thành phố cho nhà thờ Tiền hiền Quan Châu.
Ngày 12/12/2024, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích nhà thờ Tiền hiền Quan Châu với tổng kinh phí xây dựng hơn 8 tỷ đồng.