ĐNO - Sáng 26/6, tại xã Bến Giằng, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư hơn 4.518 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực miền núi với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
.jpg)
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo người dân địa phương.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.
.jpg)
Quốc lộ 14D có chiều dài khoảng 65,37km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Bến Giằng, điểm cuối giáp khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc xã La Dêê.
Tuyến đường được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, với hệ thống mặt đường, cầu, cống, công trình an toàn giao thông và điện chiếu sáng đồng bộ.
Trên toàn tuyến sẽ xây dựng mới 26 cầu, trong đó có 8 cầu thay thế cầu cũ xuống cấp và 18 cầu trên các đoạn tuyến điều chỉnh hướng; 3 cầu hiện hữu được giữ lại.
.jpg)
Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và huy động nhân lực, thiết bị để triển khai thi công.
Công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương phối hợp thực hiện, triển khai kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường nhấn mạnh, quốc lộ 14D có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một công trình giao thông đơn thuần, là cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía tây thành phố.
Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi. Dự án được Trung ương đặc biệt quan tâm, bố trí nguồn vốn đầu tư, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng đối với thành phố Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, biến nguồn lực thành hạ tầng mới và kết quả phát triển thực chất. Khởi công mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là năng lực tổ chức thực hiện trong suốt quá trình triển khai dự án.
.jpg)
Đối với chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phát huy vai trò đầu mối điều hành, thường xuyên bám sát công trường, theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, không để tồn tại các điểm nghẽn kéo dài.
Công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện theo phương châm "rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành"; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Các nhà thầu, đơn vị tư vấn, sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, không né tránh trách nhiệm, không để thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại buổi lễ, đại diện các địa phương có tuyến quốc lộ 14D đi qua ký cam kết thực hiện giải phóng mặt bằng, quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn để bảo đảm tiến độ thi công công trình.
Đại diện liên danh nhà thầu cam kết huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2028, góp phần hình thành tuyến giao thông đồng bộ, hiện đại, mở rộng không gian phát triển khu vực phía tây thành phố, tăng cường kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và thúc đẩy giao thương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời nâng cao năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố.
Dịp này, UBND thành phố trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn vùng dự án nhằm động viên các hộ dân đồng hành địa phương trong quá trình triển khai công trình.