ĐNO - Hướng tới Cuộc thi sáng tạo Robotics Đà Nẵng 2026, các địa phương đồng loạt tổ chức nhiều sân chơi công nghệ cấp cơ sở từ tháng 6 này. Hoạt động nhằm tạo môi trường cho học sinh trải nghiệm lập trình, nuôi dưỡng đam mê STEM và tuyển chọn những đại diện xuất sắc nhất bước vào vòng loại cấp thành phố diễn ra vào đầu tháng 7 tới.

Bệ phóng từ cơ sở
Giữa tháng 6/2026, Cuộc thi sáng tạo Robotics phường Liên Chiểu lần thứ I thu hút 37 đội thi từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tham gia tranh tài. Dù là năm đầu tổ chức, sân chơi này đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của lĩnh vực giáo dục STEM đối với học sinh.
Em Nguyễn Ngọc Minh Tâm, học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng chia sẻ, trước đây em chỉ tiếp cận các thao tác lập trình cơ bản trên phần mềm Robot Simulation. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, em dần nắm vững kỹ thuật điều khiển robot và ngày càng đam mê bộ môn này.
Từ niềm đam mê đó, Minh Tâm cùng đồng đội đã nỗ lực giành giải Bạc tại Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung - Tây Nguyên và tiến bước vào vòng thi toàn quốc. Với em, mỗi sân chơi là cơ hội quý báu để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chinh phục những thử thách mới.
“Con rất thích học Tin học. Sau thời gian làm quen với Robotics, con đã hiểu rõ hơn về tư duy lập trình và cảm thấy rất hào hứng. Tại cuộc thi cấp phường, dù có chút hồi hộp nhưng con vẫn tự tin nhờ sự hướng dẫn của thầy cô và kinh nghiệm từ các giải đấu trước đó”, Minh Tâm bộc bạch.

Trực tiếp dẫn dắt các đội thi, cô Trương Thị Phúc, giáo viên Tin học Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cho biết, Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện tối đa về cả cơ sở vật chất lẫn chuyên môn để thầy và trò chủ động tham gia các hoạt động Robotics.
Bên cạnh việc đầu tư phòng học STEM hiện đại, nhà trường còn khuyến khích giáo viên nâng cao năng lực để ứng dụng hiệu quả công nghệ vào giảng dạy. Các hoạt động Robotics cũng được lồng ghép xuyên suốt trong chương trình, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan và tăng cường thực hành.
Theo cô Phúc, những sân chơi cấp cơ sở không chỉ là nơi học sinh thể hiện sức sáng tạo mà còn lan tỏa tinh thần yêu khoa học công nghệ trong cộng đồng. Việc khuyến khích các em tiếp cận sớm với lập trình và tư duy công nghệ sẽ tạo động lực để các trường học, địa phương tiếp tục đầu tư, phát triển mạnh mẽ phong trào STEM.
[VIDEO] - Đẩy mạnh giáo dục STEM và sáng tạo robotics từ cơ sở:
Ươm mầm nhân lực số
Đồng hành chuyên môn tại giải đấu, anh Cao Lê Huy, Giám đốc Trung tâm STEM Robolab Đà Nẵng nhận định, qua quá trình tập huấn và hỗ trợ, nhiều học sinh đã bộc lộ năng khiếu và tiến bộ vượt bậc khi tiếp xúc với bộ môn này.
Dù ban đầu còn bỡ ngỡ với các ngôn ngữ lập trình cơ bản, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, nhiều em có thể tự tay thiết kế, lập trình và vận hành robot hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp theo yêu cầu.
“Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là tinh thần cầu thị của các em. Không chỉ chủ động đặt câu hỏi, các em còn dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện sản phẩm. Dù thời gian chuẩn bị ngắn, song khả năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo của các thí sinh đã mang đến nhiều bất ngờ cho Ban tổ chức lẫn đội ngũ hướng dẫn”, anh Huy chia sẻ.
Nhằm chuẩn bị cho vòng loại cấp thành phố, trung tâm đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu trên phần mềm Robosim cho các đội tuyển đại diện địa phương.
Tại đây, học sinh được hướng dẫn làm quen với môi trường mô phỏng Robot Simulation, đồng thời phân tích kỹ lưỡng luật thi đấu và các yêu cầu nhiệm vụ của sân chơi năm nay. Các em cũng được hỗ trợ xây dựng thuật toán điều khiển tối ưu, thực hành lập trình, kiểm thử chiến thuật, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề thực tế.
Anh Huy cho rằng, với chủ đề “New Era - Kỷ nguyên vươn mình”, Cuộc thi sáng tạo Robotics thành phố Đà Nẵng năm 2026 là dịp để học sinh vận dụng kiến thức công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn đầy ý nghĩa.

Việc Thành đoàn chú trọng mở rộng các sân chơi Robotics từ cấp cơ sở đã tạo điều kiện cho đông đảo học sinh trên toàn thành phố tiếp cận với những xu hướng công nghệ hiện đại.
Ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng khẳng định, Cuộc thi sáng tạo Robotics năm 2026 là sân chơi hấp dẫn, tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi tiếp cận khoa học công nghệ, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng kiến thức STEM vào thực tiễn.
Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hiện thực hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong thanh thiếu nhi. Qua đó, góp phần hình thành thế hệ công dân số năng động, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin và chủ động.
Hướng tới giải cấp thành phố, 8 xã, phường chủ động tổ chức vòng thi cơ sở để tuyển chọn những đại diện xuất sắc nhất. Cuộc thi năm nay gồm 2 bảng dành cho khối Tiểu học và THCS; mỗi đội gồm tối đa 2 thành viên và 1 huấn luyện viên.

Dự kiến, vòng loại cấp thành phố sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 theo hình thức trực tuyến. Các đội sẽ thiết kế và lập trình robot để giải quyết nhiệm vụ trên sa bàn ảo thông qua phần mềm Robot Simulation.
Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 8/2026 theo hình thức trực tiếp. Tại đây, các đội sẽ tranh tài lắp ráp, lập trình và vận hành robot ngay trên sa bàn thực tế.
Những đội giành giải Nhất, Nhì và Ba cấp thành phố sẽ đại diện Đà Nẵng tham dự vòng loại khu vực tại Nghệ An, mở ra cơ hội tiến thẳng vào Vòng chung kết toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.