ĐNO - Chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chủ trì họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương về công tác ứng phó với bão số 12 và tình hình mưa lũ từ nay đến hết tháng 10/2025.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ chiều tối và đêm ngày 22 đến 27/10, tại thành phố Đà Nẵng, khả năng cao xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ, có điểm mưa rất lớn; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2 - 3.
Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị các phường, xã chủ động huy động lực lượng tại chỗ triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân chủ động tháo dỡ các vật cản che chắn cửa miệng thu nước nhằm đảm bảo khả năng thoát nước.
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đề nghị chính quyền vận động bà con đang hoạt động tại các khu vực rừng sâu nhanh chóng trở về nơi an toàn để tránh gặp rủi ro, sự cố nguy hiểm.

Các phường, xã được yêu cầu chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương kích hoạt ngay phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.
Thành phố đã thống nhất điều động 300 xuồng nhỏ và áo phao để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ huy lực lượng tham gia ứng phó.
Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Công tác ứng phó phải thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng, khi có lệnh là triển khai ngay. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là”.
Ngay sau cuộc họp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố phát đi thông báo khẩn về tình hình thời tiết và các biện pháp ứng phó, yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường cảnh báo đến người dân, nhất là tại các khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét và các đô thị dễ bị ngập úng.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường điều tiết các hồ chứa theo đúng kịch bản phòng, chống lũ. Sở Xây dựng kiểm tra hệ thống giao thông, công trình trọng điểm và chịu trách nhiệm xử lý ngập úng tại đô thị.
Sở Giáo dục và Đào tạo theo sát tình hình, toàn quyền chủ động, xử lý cho học sinh nghỉ khi tình hình mưa diễn biến bất thường.
Các sở, ngành khác triển khai theo kế hoạch phân công nhiệm vụ, bảo đảm phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Công tác di dời dân phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 22/10.
UBND thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân chủ động tích trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, theo dõi thông tin chính thống và phối hợp với chính quyền khi có yêu cầu di dời.
Đồng thời, cần phải nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, cùng chính quyền chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường của thời tiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị bố trí lực lượng ứng trực từ tối 22/10; tập trung cao độ để thực hiện công tác ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản.