ĐNO - Sáng 11/11, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), các đại biểu thảo luận nội dung liên quan đến công tác phòng, chống mưa lũ vừa qua của thành phố.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc Nguyễn Hảo, trong đợt lũ cuối tháng 10, mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn dâng rất cao, gây ngập lụt nghiêm trọng ở hạ du.
Nhiều người dân đặt câu hỏi về trách nhiệm của các nhà máy thủy điện khi xả lũ, đồng thời đề nghị UBND thành phố làm rõ trách nhiệm và yêu cầu các nhà máy thủy điện xả lũ đúng quy trình.
Theo ông Hảo, đợt lũ vừa qua, thông tin dự báo thời tiết và mực nước lũ của cơ quan chức năng vẫn còn chưa sát với thực tế, gây bị động trong ứng phó.
Sau khi bị ngập lụt, do không bảo đảm phương tiện ứng trực tại chỗ, nên công tác ứng cứu người dân vùng ngập sâu chưa kịp thời. Do đó, đề nghị thành phố xem xét cấp cho các địa phương xuồng, ca nô nhỏ để ứng cứu linh hoạt.
Cùng quan điểm, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang Bhling Mia cho rằng, cần làm rõ quy trình vận hành liên hồ chứa, nhất là đối với những hồ thủy điện không có cửa xả đáy, đánh giá lại quy trình thiết kế và vận hành để bảo đảm an toàn cho khu vực hạ lưu.
Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Văn Dũng cho rằng, trong đợt mưa lũ vừa qua, thông tin về việc điều tiết nước chủ yếu được truyền đạt qua các thông số kỹ thuật, khiến người dân không biết khi nào thủy điện xả nước, lưu lượng bao nhiêu hay vùng nào sẽ ngập. Do đó, cần thay đổi cách thông tin để người dân có thể chủ động ứng phó.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, liên quan vận hành thủy điện, thành phố đã kiểm tra trực tiếp và xác nhận các đơn vị vận hành đúng quy trình. Tuy nhiên, hiệu quả điều tiết thực tế chưa đạt yêu cầu, do một số quy định trong quy trình của Chính phủ ban hành chưa phù hợp.
"Thành phố sẽ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét điều chỉnh quy trình vận hành hồ thủy điện để phù hợp hơn với tình hình thực tế.
Đồng thời, đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng để tái định cư vùng sạt lở, đầu tư công trình kè chống sạt lở và nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về phòng, chống bão lũ, hướng đến các giải pháp lâu dài cho người dân", Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến các địa biểu thảo luận, đồng thời phải tổ chức hội nghị vào thời điểm thích hợp để xem xét, đánh giá toàn diện, sát thực tiễn vấn đề mưa lũ vừa qua.