ĐNO - Chiều 5/6, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về kết quả 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
.jpg)
Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh.
Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, bên cạnh thuận lợi, thành phố Đà Nẵng cũng đối mặt nhiều thách thức trong quá trình vận hành mô hình mới.
Sau sáp nhập, một số đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi biên chế tinh giản, dẫn đến áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.
Một số địa bàn ven đô, miền núi hoặc khu vực mới hợp nhất còn chênh lệch về điều kiện phát triển, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, ảnh hưởng đến tính đồng bộ trong quản trị.

Thành phố kiến nghị một số nội dung liên quan chế độ chính sách, trong đó cần điều chỉnh hệ số phụ cấp đối với một số chức vụ như: Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, bí thư đảng ủy xã, phường...
Đề xuất Trung ương cho phép thành lập 3 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, gồm: Đảng bộ các cơ sở y tế thành phố, Đảng bộ Đại học Đà Nẵng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cho rằng, quá trình chuyển tiếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không tránh khỏi những khó khăn bước đầu, đòi hỏi phải có thời gian để khắc phục.
Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra thực trạng vừa thừa, vừa thiếu. Trong đó, cái "thiếu" lớn nhất hiện nay là đội ngũ có chuyên môn sâu để đảm đương một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp huyện trước đây.
Thành phố mong muốn các cơ quan Trung ương chia sẻ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, cần thực hiện đồng bộ, đi đôi giữa phân cấp, phân quyền với phân bổ nguồn lực và nhân lực thực hiện.
Thực tế hiện nay, khối lượng công việc ngày càng nhiều nhưng biên chế và phụ cấp lại có xu hướng giảm, do đó rất cần sự quan tâm, tiếp sức kịp thời từ Trung ương.
Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả Đà Nẵng đạt được trong một năm qua.
Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo, nhất là làm rõ các kiến nghị, đề xuất quan trọng để gửi đoàn khảo sát. Đối với những nội dung chưa làm được hoặc còn vướng mắc, thành phố thẳng thắn trao đổi, chỉ rõ theo hướng cụ thể và chi tiết hóa hơn nữa.
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cũng thông tin thêm về những thay đổi sắp đến trong giao chỉ tiêu biên chế và cách tính phụ cấp.
Chỉ tiêu biên chế sẽ gắn liền với việc phân loại đơn vị hành chính; quan điểm chủ đạo không phải là cắt giảm cơ học mà là tính toán, bố trí hợp lý hơn. Đi đôi với đó, phụ cấp của cán bộ sẽ được chi trả theo đúng vị trí việc làm.
Theo báo cáo, đến ngày 15/4/2026, toàn thành phố Đà Nẵng có 53.856 biên chế công chức, viên chức.
UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 18 quyết định để phân cấp 197 nhiệm vụ của HĐND thành phố, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố cho các cơ quan đơn vị, địa phương.
Ngoài ra, đã ban hành 53 quyết định ủy quyền trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao...
Đến nay, thành phố đã tích hợp 2.159 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành đã được triển khai tiếp nhận và trả kết quả phi địa giới.
Tính đến ngày 31/12/2025, thành phố có 2.221 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến; trong đó, có 1.135 thủ tục hành chính toàn trình và 1.086 thủ tục hành chính một phần.
Quý I/2026, toàn thành phố tiếp nhận 277.944 hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết trước và đúng hạn 239.349 hồ sơ.