ĐNO - Chiều 10/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi tiếp bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chào mừng bà Wiraka Moodhitaporn cùng đoàn công tác; cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan đã phối hợp thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng có diện tích gần 12.000km², dân số khoảng 3,1 triệu người, mở ra không gian và dư địa phát triển lớn.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố ước tăng 9,52%, đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đón hơn 12,1 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Trong 7 tháng đầu năm, thành phố thu hút 402,79 triệu USD vốn FDI.
Đà Nẵng đang ưu tiên phát triển cảng biển, hàng không gắn với logistics; công nghệ cao, khởi nghiệp; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với kinh tế số; nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. Thành phố cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, công nghệ gene và tế bào gốc.
Hiện Đà Nẵng có quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với hai địa phương của Thái Lan là tỉnh Khon Kaen và tỉnh Ubon Ratchathani; tập trung vào logistics, thương mại, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối đầu tư và khai thác tuyến giao thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Tổng Lãnh sự Thái Lan hỗ trợ thúc đẩy tỉnh Ubon Ratchathani sớm ký kết lại văn kiện hợp tác hữu nghị với Đà Nẵng sau hợp nhất; phối hợp chính quyền tỉnh Khon Kaen xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2022.
Thành phố mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục kết nối doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, kinh tế số và công nghiệp hỗ trợ; nghiên cứu khai thác hiệu quả tuyến Ubon Ratchathani - Nam Lào - Cửa khẩu quốc tế Nam Giang nhằm giảm thời gian, chi phí vận chuyển hàng hóa.
Đồng thời đề nghị phía Thái Lan quan tâm duy trì, mở rộng tần suất đường bay trực tiếp Bangkok - Đà Nẵng; hỗ trợ học bổng cho sinh viên học tiếng Thái, tăng cường trao đổi sinh viên, chuyên gia và hợp tác giáo dục - đào tạo. Thành phố sẽ tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại và triển khai các chương trình hợp tác tại Đà Nẵng.
Tổng Lãnh sự Wiraka Moodhitaporn tin tưởng các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng thực chất, hiệu quả.
Chúc mừng những thành tựu Đà Nẵng đạt được trong 6 tháng đầu năm, Tổng Lãnh sự tin tưởng với tiềm năng sẵn có cùng sự điều hành hiệu quả của chính quyền, thành phố sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tổng Lãnh sự cũng đánh giá cao những bước đi tiên phong của Đà Nẵng trong xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng mới.
Tổng Lãnh sự cho biết, phía Thái Lan đang triển khai nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, trong đó có học bổng đào tạo tiến sĩ; đồng thời cử tình nguyện viên tham gia trợ giảng, giảng dạy tiếng Thái. Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quảng Nam cũng đang mở rộng hợp tác với các trường đại học Thái Lan.
Thái Lan hiện có 16 dự án FDI tại Đà Nẵng với tổng vốn hơn 112 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng sang Thái Lan năm 2025 đạt gần 129 triệu USD; trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 204.600 lượt khách Thái Lan.