ĐNO - Chiều 12/8, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
.jpg)
Cùng chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn. Đến dự có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy.
Phát biểu tại buổi làm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt, được Đảng ta đặc biệt quan tâm ngay từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Cùng với việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và tạo nền tảng để cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn.
Trong bối cảnh đất nước bước vào vận hội mới, nhất là triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hướng tới những mục tiêu phát triển lớn của đất nước trong thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được chú trọng.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, buổi làm việc của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhằm tiếp tục trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khá toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt nhiều kết quả tích cực.
Thành phố đã quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đồng thời cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên và phân công nhiệm vụ cụ thể.
Thành phố cũng chú trọng phát hiện, ngăn chặn sớm thông tin xuyên tạc, sai sự thật, xấu độc; đồng thời vận động, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong tuyên truyền, định hướng dư luận và lan tỏa thông tin tích cực.