Chính trị

Đà Nẵng nghiên cứu liên kết 4 phường trung tâm thành vùng dịch vụ đô thị

NGỌC PHÚ 08/06/2026 19:46

ĐNO - Chiều 8/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê và An Khê về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian qua và phương hướng thời gian đến.

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng.

bi thu ket luan
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của các phường tại buổi làm việc, mặc dù khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính song 4 phường trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên lĩnh vực kinh tế, các phường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Đến cuối tháng 5/2026, tiến độ thu ngân sách phường Hải Châu đạt 69,9%, Hòa Cường đạt 61,4%, Thanh Khê đạt 50,19% và An Khê đạt 52% dự toán giao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi; công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chương trình giảm nghèo bền vững và xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành theo kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng. Trung tâm phục vụ hành chính công của các phường hoạt động ổn định; 100% thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố nghiên cứu hình thành cơ chế liên kết phát triển giữa Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê và An Khê như một vùng dịch vụ - thương mại - du lịch trung tâm của thành phố; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền và bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số, khối lượng công việc.

Các phường đề nghị đẩy nhanh rà soát quy hoạch phân khu, tháo gỡ các dự án chậm triển khai, chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư, khai thác hiệu quả quỹ đất công nhằm tạo thêm động lực phát triển cho khu vực trung tâm Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Đồng bộ quy hoạch, hạ tầng và dịch vụ để phát triển bền vững

anh dung dt
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, 4 phường trung tâm giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là vùng lõi đô thị của thành phố Đà Nẵng, nơi tập trung các hoạt động chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục và y tế.

Vì vậy, việc phát triển các phường này cần được đặt trong quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển chung của thành phố, thay vì tiếp cận riêng lẻ theo từng đơn vị hành chính.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là yêu cầu xây dựng cơ chế liên kết phát triển giữa các phường trung tâm nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch hạ tầng, giao thông, công viên, bãi đỗ xe, thoát nước, thiết chế văn hóa và quản lý trật tự đô thị.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng lưu ý việc quản lý chặt chẽ quy hoạch, cấp phép xây dựng các dự án nhà ở, chung cư cao tầng tại khu vực lõi đô thị. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp về giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng và giãn dân hợp lý nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm sự phát triển bền vững của thành phố.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và nguồn lực thực hiện.

A HUNG1
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Các chương trình, kế hoạch phải gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cùng với đó, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, nhất là tại các tuyến ven biển và khu vực trung tâm. Thường xuyên ra quân dọn vệ sinh, xử lý rác thải, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố xanh, sạch, đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đề nghị các địa phương cần tiếp tục xây dựng các tuyến phố chuyên doanh, phát triển hệ thống trung tâm thương mại, chợ, sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Đối với các kiến nghị của các phường, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu sớm rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm trên địa bàn, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm của các sở, ngành liên quan.

Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cho các dự án chỉnh trang đô thị, thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội và bảo tồn quỹ đất công phục vụ phát triển lâu dài.

ANH THANG
Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm thực thi, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của khu vực trung tâm thành phố trong giai đoạn tới.

Khai thác lợi thế đô thị lõi để tăng trưởng hai con số

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, thời gian qua, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó và có tính chuyển tiếp cao.

Tuy nhiên, đảng ủy các phường đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, giữ ổn định hệ thống chính trị cơ sở, không để gián đoạn hoạt động phục vụ nhân dân; từng bước tháo gỡ khó khăn, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Những kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Bí thư Thành ủy đề nghị 4 phường tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; xem đây là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, rà soát, cập nhật các chương trình, kế hoạch phát triển địa phương để triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và Thành ủy.

Các phường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực thực tiễn và tinh thần cống hiến; chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời đề xuất thành phố tháo gỡ tình trạng nơi thiếu người, nơi hạn chế về năng lực chuyên môn.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền cơ sở; đổi mới tư duy quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân.

Đội ngũ lãnh đạo cấp phường phải nắm chắc tình hình, chủ động xử lý công việc; phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát dân; giải quyết công việc ngay từ cơ sở; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Việc cải cách hành chính, cần đẩy mạnh gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tái thiết và chỉnh trang đô thị cần tập trung làm tốt; phát triển khu vực trung tâm theo hướng đô thị nén, hiện đại, đồng bộ, có bản sắc; gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng sống của người dân và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, đáng sống.

Bí thư Thành ủy đề nghị cần nghiên cứu định hướng phát triển không gian liên kết các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê thành vùng dịch vụ kết nối khu vực đô thị trung tâm thành phố.

Trong đó, Hải Châu là trung tâm hành chính, tài chính, thương mại, du lịch đô thị; Thanh Khê là không gian trọng tâm về kinh tế biển, không gian lấn biển, kinh tế đêm, dịch vụ du lịch ven vịnh; Hòa Cường là không gian hỗ trợ dịch vụ, lưu trú, sự kiện, thương mại và bất động sản; An Khê là khu vực kết nối giao thông, thương mại, logistics.

Các địa phương cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các chủ trương về tái thiết đô thị, chỉnh trang các khu dân cư xuống cấp; giải quyết các chung cư, nhà tập thể không đảm bảo an toàn; nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự vỉa hè theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy đề nghị khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 79-CTr/TU ngày 25/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của khu vực trung tâm theo định hướng phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch đô thị, kinh tế đêm và kinh tế số như: khai thác tốt tuyến đường ven sông Hàn, ven biển Nguyễn Tất Thành, các điểm tham quan di tích, văn hóa, lịch sử; phố đi bộ, phố du lịch đêm gắn với cầu Nguyễn Văn Trỗi…

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các mô hình, giải pháp mới để triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của thành phố; khuyến khích phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế cần được chú trọng; tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự...

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng nghiên cứu liên kết 4 phường trung tâm thành vùng dịch vụ đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO