ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực đến năm 2030, nhằm thực hiện định hướng của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đưa AI trở thành nền tảng trọng yếu trong quản trị đô thị, dịch vụ công, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông và môi trường, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh và trung tâm trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Đến năm 2030, 100% cơ quan hành chính ứng dụng AI trong xử lý thủ tục, mỗi năm triển khai ít nhất 2 sáng kiến, dự án AI; hình thành AI Incubator, AI Center of Excellence, thu hút 100 doanh nghiệp AI, blockchain, bán dẫn. Thành phố đặt mục tiêu nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về nghiên cứu và khởi nghiệp AI.
Để đạt được mục tiêu trên, thành phố đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: đầu tư hạ tầng dữ liệu và tính toán hiệu năng cao, hoàn thiện nền tảng dữ liệu dùng chung và kho dữ liệu mở của thành phố.
Cùng với đó, ứng dụng AI trong hành chính công (chatbot, trợ lý ảo, tự động hóa xử lý hồ sơ), y tế (hỗ trợ chẩn đoán, quản lý bệnh án, dự báo dịch), giáo dục (học tập cá nhân hóa, định hướng nghề nghiệp), giao thông (điều hành thông minh), nông nghiệp - môi trường, du lịch - văn hóa (trải nghiệm số, bảo tàng thông minh).
Đồng thời, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp AI, xây dựng mô hình sandbox thử nghiệm công nghệ mới. Đào tạo nhân lực AI, hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như: NVIDIA, Google, Alibaba, Viettel... để triển khai các chương trình AI Bootcamp và đào tạo chuyên sâu.