Sự kiện bình luận

Đà Nẵng sẵn sàng đón “đại bàng”

TRUNG ĐOÀN 15/01/2026 07:30

Sự kiện thành phố Đà Nẵng vừa công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 không đơn thuần là một hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ của Đà Nẵng đầu năm 2026: “Đường băng” thể chế đã hoàn thiện, những rào cản cuối cùng được dỡ bỏ và thành phố sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng bứt phá.

Ảnh: XUÂN SƠN

Hiếm có địa phương nào nhận được sự quan tâm đặc biệt và quyết liệt từ Trung ương như Đà Nẵng. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15, việc Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị quyết số 259/2025/QH15 để sửa đổi, bổ sung 8 điều quan trọng cho thấy một tư duy hành động “thần tốc”. Trung ương đã không chờ đợi, thấy vướng là gỡ, thấy điểm nghẽn là khơi thông ngay lập tức. Đây chính là “bảo chứng” uy tín nhất về môi trường pháp lý mà bất cứ nhà đầu tư chiến lược nào cũng mong đợi.

Nghị quyết số 259/2025/QH15 mang lại điều gì cho “chiếc tổ” bên sông Hàn để đủ sức hấp dẫn những “đại bàng” khó tính nhất?

Thứ nhất, đó là lợi thế so sánh tuyệt đối về chi phí và tài chính. Trong kinh doanh, lợi nhuận và thuế là thước đo đầu tiên. Nghị quyết số 259/2025/QH15 đã cụ thể hóa những ưu đãi vượt trội mà các khu vực khác khó có được: mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian dài, miễn giảm thuế theo lộ trình rõ ràng tại Khu thương mại tự do. Khi đặt lên bàn cân với các trung tâm tài chính trong khu vực, con số này giúp Đà Nẵng trở thành một vùng trũng thu hút dòng vốn, đặc biệt trong các lĩnh vực cần vốn lớn như logistics, thương mại quốc tế và tài chính.

Thứ hai, là sự khơi thông toàn diện về thủ tục thông qua cơ chế “một cửa, tại chỗ”. Doanh nghiệp sợ nhất là sự lòng vòng, “quả bóng trách nhiệm” bị đá qua lại giữa các sở, ngành. Nghị quyết mới cho phép Đà Nẵng thực hiện cơ chế giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư, môi trường ngay tại chỗ. Thời gian là tiền bạc. Việc cắt giảm khâu trung gian không chỉ tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư mà còn thể hiện cam kết minh bạch hóa nền hành chính công vụ là một điểm cộng lớn trong mắt các tập đoàn đa quốc gia.

Thứ ba và cũng là điểm đột phá nhất: Cơ chế cho con người và công nghệ. Hạ tầng có thể xây nhanh, nhưng nhân tài thì không thể “trồng” trong ngày một ngày hai. Chính sách miễn 50% thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, cấp thẻ tạm trú dài hạn cho cả gia đình họ là đòn bẩy tâm lý cực mạnh. Nó biến Đà Nẵng thành “ngôi nhà thứ hai” đúng nghĩa cho giới tinh hoa trí thức. Đi kèm với đó là cơ chế “sandbox” (thí điểm có kiểm soát) cho các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là không gian an toàn để các startup và tập đoàn công nghệ thử nghiệm những mô hình chưa từng có tiền lệ mà không sợ rủi ro pháp lý.

Tuy nhiên, cơ chế dù tốt đến đâu cũng chỉ là điều kiện cần. Nghị quyết số 259/2025/QH15 là “bản thiết kế” hoàn hảo, nhưng để ngôi nhà hiện ra, cần những người thợ lành nghề và trách nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã nhấn mạnh tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Đây chính là “cam kết mềm” đi kèm với “ưu đãi cứng”.

Nhà đầu tư khi đến Đà Nẵng năm 2026 không chỉ nhìn vào văn bản Nghị quyết, mà họ sẽ nhìn vào thái độ của cán bộ thành phố, nhìn vào tốc độ cấp phép của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và nhìn vào hạ tầng giao thông kết nối theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) đang được triển khai.

Cơ hội từ Nghị quyết số 259/2025/QH15 là hữu hạn về thời gian nhưng vô hạn về tiềm năng. Năm 2026 phải là năm mà các ưu đãi trên giấy được chuyển hóa thành những công trường sáng đèn, những hợp đồng hợp tác chiến lược và hiệu quả tăng trưởng hai con số.

Hành lang pháp lý đã thông thoáng, mọi điều kiện cần và đủ đã hội tụ. Bây giờ là thời điểm vàng để các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước sải cánh, cùng thành phố Đà Nẵng hiện thực hóa khát vọng vươn mình ra biển lớn.

(0) Bình luận
Đà Nẵng sẵn sàng đón “đại bàng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO