ĐNO - Thông tin tại buổi kiểm tra chiều 30/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết, thành phố sẽ triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn heo từ năm 2026 nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm thiệt hại cho người dân.

Sau khi kiểm tra tại xã Xuân Phú vào ngày 29/7, chiều nay 30/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng đoàn công tác thành phố tiếp tục đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Thăng Điền.
Theo báo cáo, xã Thăng Điền ghi nhận bệnh dịch tả lợn châu Phi vào ngày 22/7 tại các thôn: An Mỹ, Trà Long, Tú Ngọc B. Tính đến 15 giờ ngày 29/7, tổng số heo mắc bệnh, chết buộc phải tiêu hủy là 199 con của 88 hộ tại 16/22 thôn. Tổng trọng lượng tiêu hủy 15.821kg.
Đoàn công tác đến kiểm tra tại 2 hộ dân có heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và một địa điểm tiêu hủy heo mắc bệnh trên địa bàn xã Thăng Điền.
Tại các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra đối với kinh tế của người dân. Đồng thời mong muốn các hộ dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định và tuyên truyền cho mọi người cùng nâng cao ý thức phòng chống dịch, góp phần giảm thiểu sự lây lan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin với người dân về chủ trương tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn heo từ năm 2026, qua đó đề nghị người dân ủng hộ. Những trường hợp không tiêm vắc xin khi heo không may mắc bệnh chết sẽ không được hỗ trợ theo quy định.
Giải pháp căn cơ, quan trọng nhất là tiêm phòng. UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất từ năm 2026 sẽ tiêm vắc xin phòng bệnh trên tổng đàn heo. Các địa phương, ngành thú ý cần tuyên truyền vận động để người dân hiểu và hưởng ứng. Việc này sẽ mang lại nhiều đem lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi cho người chăn nuôi
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin về việc thực hiện chủ trương hỗ trợ đối với các trường hợp có heo bị chết do dịch tả lợn châu Phi để bà con yên tâm, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

UBND xã Thăng Điền cho biết đã chủ động bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện việc mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ, máy phun hóa chất, đồng thời chi tạm ứng chi phí cho nhân công công tác tiêu hủy và công tác tiêu độc khử trùng theo kế hoạch, đảm bảo công tác chống dịch diễn ra liên tục đạt hiệu quả, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Đến nay, xã đã nhận được hỗ trợ 168 lít hoá chất để thực hiện tiêu độc khử trùng từ Chi cục Nông nghiệp thành phố.
UBND xã cho biết, tình hình dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra phức tạp, lây lan nhanh, chưa có dấu hiệu giảm, đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện phòng chống và dập dịch bệnh. Tiếp tục hỗ trợ nguồn hoá chất đảm bảo chống dịch; hỗ trợ nguồn kinh phí theo quy định cho công tác tiêu hủy và hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND xã Thăng Điền tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch, ngăn ngừa sự lây lan, giảm thiệt hại. Thời gian đến, thành phố sẽ có chỉ đạo về việc củng cố, bố trí lại đội ngũ thú y cơ sở để khắc phục những khó khăn hiện nay của xã, phường.
Theo Chi cục Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố), từ ngày 1-29/7, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan nhanh trên đàn heo tại 284 thôn, khối phố/39 xã, phường với 1.661 hộ có heo mắc bệnh. Tổng số heo mắc bệnh, chết buộc phải tiêu hủy là 5.518 con, trọng lượng 357,567 tấn.
[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nói về chủ trương tiêm phòng vắc xin: