ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa phát động chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên toàn thành phố, nhằm chủ động kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan và bùng phát.
.jpg)
Chiến dịch được triển khai tại tất cả xã, phường, đặc khu, tổ chức vào các ngày Chủ nhật hằng tuần, từ nay đến hết ngày 18/1/2026.
Trọng tâm là vận động người dân diệt lăng quăng, bọ gậy trong dụng cụ chứa nước, khu vực có nguy cơ cao; huy động lực lượng ra quân tại các khu dân cư có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao.
Sau chiến dịch, căn cứ kết quả điều tra các chỉ số véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue của ngành y tế, thành phố tiếp tục duy trì hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền người dân dành 10 - 15 phút mỗi ngày kiểm tra, xử lý các dụng cụ chứa nước, khu vực sinh sống nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh.
UBND thành phố giao UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn; Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan thông tin, báo chí phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia chiến dịch, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 12/12/2025, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.870 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue với 187 ổ dịch nhỏ; số ca mắc và ổ dịch giảm lần lượt 24,1% và 48,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Tuy nhiên, thời điểm hiện nay thường là đỉnh dịch trong năm, trong khi thành phố có mưa thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát triển, tiềm ẩn nguy cơ dịch gia tăng nếu không triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống.
