ĐNO - Sáng 13/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở, giám sát phản biện xã hội, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đồng chủ trì.
Hai địa phương tập trung chia sẻ những cách làm, mô hình hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nội dung trao đổi cũng tập trung vào kinh nghiệm nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hai địa phương đồng thời chia sẻ các giải pháp, mô hình, cách làm hiệu quả trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vận động, tập hợp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Chia sẻ kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố gắn công tác dân vận với cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thành phố đã ban hành các quy định, hướng dẫn về giám sát, phản biện xã hội, đối thoại; tổ chức nhiều cuộc đối thoại trong năm 2026 theo từng nhóm đối tượng, vấn đề cụ thể. Công tác đánh giá cán bộ, công chức gắn với kết quả công việc và chất lượng phục vụ...
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho rằng trong quá trình phát triển, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng nhưng mỗi địa phương có những đặc thù riêng.
Vì vậy, việc tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm không chỉ giúp bổ sung những cách làm mới mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa 2 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 thành phố.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận hai địa phương, thời gian qua, hai thành phố đã duy trì nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực và đạt những kết quả tích cực.
Hai bên mong muốn tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác, nhất là trong việc chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, công tác dân vận và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.
Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cùng hướng tới mục tiêu xây dựng hai địa phương ngày càng phát triển năng động, hiện đại, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương; tăng cường đoàn kết, hợp tác và đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.