ĐNO - Đà Nẵng chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là củng cố các chuỗi liên kết, tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên canh... nhằm giúp nông dân tiêu thụ nông sản ổn định.

Liên kết hướng đến sản xuất bền vững
Gần 2 năm nay, ông Võ Đình Khanh ở thôn Thành Mỹ (xã Tây Hồ) tham gia Tổ liên kết trồng dưa hấu hữu cơ với diện tích 5 sào. Ông Khanh sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học thay cho phân chuồng và phân hóa học. Nhờ đó, dưa hấu sinh trưởng tốt, lá xanh đậm, ngọn khỏe và cho trái chắc, đạt yêu cầu.
“Việc phòng trừ sâu bệnh được thực hiện bằng tinh vôi, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nông dân và người tiêu dùng. Đặc biệt, toàn bộ sản lượng dưa sẽ được doanh nghiệp thu mua với giá cam kết 6.000 đồng/kg”, ông Khanh cho biết.
Theo ông Phạm Đồng, Tổ trưởng Tổ liên kết sản xuất dưa hấu hữu cơ thôn Thành Mỹ, chuỗi liên kết sản xuất dưa hấu hữu cơ trên cánh đồng nguyên liệu đến nay có gần 20 hộ dân trong thôn tham gia, với tổng diện tích 2,5ha. Trước đó, thông qua Hội Nông dân huyện Phú Ninh (cũ), các hộ được tập huấn kỹ thuật, cung cấp quy trình sản xuất sạch, an toàn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.
“Mô hình liên kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng thành viên. Chúng tôi mong chính quyền hỗ trợ nông dân duy trì và mở rộng mô hình để phù hợp mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ, đồng thời nâng cao thu nhập trên cùng diện tích sản xuất”, ông Đồng nói.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, đến nay, toàn thành phố có 96 dự án và kế hoạch thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí hơn 363 tỷ đồng; trong đó, kinh phí do Nhà nước hỗ trợ hơn 63 tỷ đồng. Có 19.392 hộ dân tham gia các mô hình liên kết, chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi.
“Việc hợp tác, liên kết sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Người dân nâng cao nhận thức, chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường và tăng thu nhập cho các bên tham gia.
Đồng thời, ứng dụng đồng bộ kỹ thuật trên diện tích lớn, khắc phục tình trạng manh mún. Xây dựng, củng cố các hợp tác xã nông nghiệp và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đặc biệt, hợp đồng liên kết tạo cơ sở pháp lý giúp giảm rủi ro và đảm bảo đầu ra bền vững cho nông sản”, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hồ Xuân Khanh nhìn nhận.

Giải bài toán tiêu thụ nông sản
Từ năm 2020 đến nay, Quảng Nam và Đà Nẵng (trước hợp nhất) ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ nông dân ngay từ khâu sản xuất. Cụ thể như Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ), Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ)… đã góp phần tháo gỡ các vấn đề trọng tâm về vốn, kỹ thuật, hạ tầng và quy trình sản xuất, tạo động lực phát triển nông nghiệp thời gian qua.
Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng định hướng tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên canh, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và chế biến sâu để nâng cao giá trị hàng hóa. Việc quy hoạch vùng sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu được xem là giải pháp nền tảng nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia, giữ vai trò đầu tàu trong các chuỗi liên kết nông sản.
Thành phố chú trọng củng cố các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển năng lực hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới để làm cầu nối đại diện cho nông dân trong ký kết hợp đồng. Nâng cao nhận thức cho nông dân về tư duy kinh tế nông nghiệp, tuân thủ hợp đồng liên kết nhằm đảm bảo sự bền vững của chuỗi giá trị.
Các cơ chế hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết sẽ tiếp tục được ban hành, kèm những biện pháp pháp lý nhằm đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thực hiện nghiêm túc, bảo vệ lợi ích của các bên, tránh tình trạng “bẻ kèo”.
Đối với các địa phương, cần chủ động hướng dẫn nông dân, tổ hợp tác và hợp tác xã thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng tem điện tử, mã QR, nhật ký điện tử nhằm minh bạch hóa quy trình sản xuất và nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng. Sớm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, website, tờ rơi, catalogue và fanpage để quảng bá sản phẩm trên môi trường số.
“Đưa các hợp tác xã đủ điều kiện kết nối tiêu thụ tại chuỗi thực phẩm sạch, siêu thị và cửa hàng tiện ích ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận như Quảng Ngãi, Huế. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và sử dụng phần mềm quản lý sản xuất cũng là hướng đi quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ”, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hồ Xuân Khanh nói.