ĐNO - Tối 2/12, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950 - 2025).

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng Maria Mizonova, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại thành phố.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, ngày 30/1/1950, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
.jpg)
Sự kiện đó tác động đến việc thúc đẩy sự công nhận rộng rãi của hàng loạt nước trên thế giới; giúp cho Việt Nam có vị thế pháp lý trong quan hệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Việt Nam.
75 năm qua, trên mỗi bước đường phát triển của Việt Nam luôn có dấu ấn của sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.

Tại thành phố Đà Nẵng, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga luôn phát triển tốt đẹp; hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Liên bang Nga được đẩy mạnh, góp phần thiết thực vào việc cụ thể hóa, hiện thực hóa Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn hợp tác mới.
Chương trình Giao lưu nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga tại Đà Nẵng, nhằm tri ân, thể hiện tinh thần đoàn kết với Liên bang Nga; đồng thời góp phần khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga mãi mãi bền vững, tươi sáng dù trải qua biết bao thử thách.

Chương trình nghệ thuật gồm 19 tiết mục được biểu diễn bởi các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật dân gian Liên bang Nga ‘‘MATRYONA ART’’, các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng)…
Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện đậm chất văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của Nga và Việt Nam; là sự đồng điệu trong tâm hồn đầy chất nhân văn của cả hai dân tộc. Qua đó, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giao lưu văn hóa, nghệ thuật của nhân dân hai nước, nhất là cộng đồng người Nga tại Đà Nẵng, những người đã từng học tập, công tác tại Liên bang Nga…