Thay vì dạo phố ngắm biển, nhiều du khách quốc tế tìm về các làng quê tại Đà Nẵng để trực tiếp cày ruộng, bắt cá và làm gốm cùng người dân địa phương trong những ngày đầu năm 2026.
Trong xu hướng dịch chuyển sang du lịch xanh và cá nhân hóa trải nghiệm, thành phố Đà Nẵng đang chứng kiến một làn sóng du khách rời xa khu vực đô thị sầm uất để tìm về các làng quê. Tại đây, những hoạt động mang tính cộng đồng như làm nông, đúc gốm không chỉ là hoạt động tham quan mà còn là cách để khách quốc tế kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa.
Sáng sớm tại cánh đồng An Mỹ, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng, nhịp sống diễn ra chậm rãi giữa không gian mở trong lành. Khác với vẻ nhộn nhịp thường thấy của các điểm tham quan, nơi đây mang đến sự yên bình với những thửa ruộng lúa và tiếng nói cười của du khách đang trải nghiệm đời sống nhà nông.

Điểm nhấn tại khu vực này là Lễ hội xuống đồng Hội An Đông, nơi du khách được hóa thân thành những nông dân thực thụ. Những hoạt động như xuống đồng cày đất, nhổ mạ, thi cấy lúa hay tự tay tát nước bắt cá ven bờ thu hút đông đảo người tham gia. Không gian lễ hội còn tái hiện nét văn hóa mộc mạc với các sạp bán nông sản vườn nhà, những bữa cơm quê giản dị dọn ngay trên bờ ruộng.

Ông Adi, một du khách từ Ấn Độ, chia sẻ rằng việc tham gia các hoạt động này mang lại cảm giác được trở về với thiên nhiên. Theo ông, dù quê hương cũng có ruộng lúa, nhưng không khí lễ hội tưng bừng và gần gũi tại đây là một trải nghiệm hiếm có và đầy sức sống.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, lễ hội còn giữ vững các nghi thức truyền thống như lễ tạ ơn thần nông và các hình thức diễn xướng dân gian như hô hát bài chòi. Điều này giúp du khách không chỉ hiểu về kỹ thuật canh tác mà còn cảm nhận được đời sống tinh thần phong phú của cư dân nông nghiệp địa phương.

Rời cánh đồng, du khách tìm đến làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. Nằm bên dòng sông Thu Bồn, ngôi làng cổ này vừa được vinh danh là “Điểm du lịch cộng đồng tiêu tiêu biểu năm 2025”. Tại đây, mùi đất ẩm và khói lò đặc trưng tạo nên một không gian hoài cổ, mời gọi sự khám phá.

Trải nghiệm được yêu thích nhất là tự tay nhào nặn đất trên bàn xoay để tạo ra các sản phẩm gốm. Nghệ nhân Nguyễn Ngữ, người đã gắn bó gần 90 năm với nghề, cho biết sự đón tiếp chân tình của dân làng khiến du khách cảm thấy vui vẻ và gắn bó hơn với điểm đến.

Chị Maria, du khách đến từ Đức, bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên trực tiếp làm đồ gốm. Theo chị, việc tự tay tạo ra sản phẩm giúp chị hiểu rõ hơn về sự kiên nhẫn và tâm huyết mà người thợ dành cho từng món đồ.

Việc phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại Hội An Đông hay Thanh Hà nằm trong định hướng chiến lược của thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030. Thành phố đang tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch có chiều sâu, lấy giá trị văn hóa truyền thống làm nền tảng cốt lõi.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, khẳng định thành phố sẽ áp dụng các tiêu chí du lịch xanh của quốc tế để phát triển chuyên nghiệp. Mục tiêu năm 2026 của Đà Nẵng là đón khoảng 8,7 triệu lượt khách quốc tế và 10,4 triệu lượt khách nội địa, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có sức cạnh tranh cao và giàu bản sắc.
