ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn 3934/UBND-PTDS yêu cầu các sở, ngành, địa phương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó theo tinh thần Công điện số 217/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ ngày 17 đến trưa 19/11, khu vực Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Vùng núi phía Nam có mưa to, mưa rất to và dông, phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 550mm.
Vùng núi phía Bắc phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 450mm. Vùng đồng bằng có mưa 100 - 300 mm, có nơi cao hơn 400mm. Một số điểm có thể xuất hiện mưa dồn dập với cường suất trên 150mm/3 giờ.
Mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, sông Hàn và sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia có thể vượt báo động 3, Thu Bồn đạt trên báo động 2. Cảnh báo trên sông Hàn, Tam Kỳ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi.
Trước diễn biến khẩn cấp, UBND thành phố yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các sở ngành, UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai Công điện 217/CĐ-TTg; đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ đạo phòng, chống thiên tai đã ban hành trước đó.
Các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại những khu vực có nguy cơ chia cắt, cô lập; sẵn sàng tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi phát sinh tình huống xấu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan kiểm soát an toàn hồ đập, đưa ra phương án vận hành điều tiết phù hợp với diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập hạ du.
Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường rà soát, cảnh báo, hướng dẫn an toàn giao thông; đặc biệt tại các khu vực ngập sâu, taluy dốc có nguy cơ sạt lở; hạn chế người và phương tiện qua lại khi cần thiết.
UBND thành phố đề nghị Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ thường xuyên, kịp thời cung cấp, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến chính quyền các cấp và nhân dân. Dự báo cụ thể thời điểm, khu vực, phạm vi, cấp độ thiên tai, cường độ mưa, diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.