ĐNO - Ngày 23/10, tại Hàn Quốc, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tham dự hội nghị Bàn tròn đối tác toàn cầu Daegu - Đà Nẵng, trao đổi định hướng hợp tác năm 2027 và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Daegu; đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, phần mềm và đô thị thông minh.
Về việc vận hành Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Daegu, bà Lê Thị Thục cho biết, đây là kết quả hợp tác thiết thực, góp phần kết nối hai hệ sinh thái công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu giải pháp, giao lưu, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ Daegu; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm chuyển hóa các định hướng chung thành chương trình, dự án cụ thể, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hai địa phương.
Tại hội nghị, ông Lee Ho-jun, Trưởng ban toàn cầu DGICT Daegu báo cáo tiến độ triển khai Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu tại Đà Nẵng.
Các nội dung trao đổi tại hội nghị góp phần làm rõ những hướng phối hợp tiềm năng, từ kết nối doanh nghiệp, phát triển dự án chung đến tăng cường liên kết giữa các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo của hai thành phố.
.jpg)
Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Dự án đào tạo nhân lực chuyên môn về sở hữu trí tuệ thuộc Đại học Quốc gia Kyungpook và Hiệp hội Công nghiệp ICT Daegyeong.
Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ phối hợp giữa ba bên, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, sở hữu trí tuệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc.
Ba bên sẽ phối hợp trao đổi công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và kết quả nghiên cứu; triển khai các dự án chung và xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông (ICT).
Các bên cũng định hướng hợp tác triển khai các chương trình trọng điểm về sở hữu trí tuệ, tăng cường liên kết trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao toàn cầu; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá và trao đổi thông tin.