Biên giới - Hải đảo

Đà Nẵng vươn mình cùng biển xanh

LÊ HÙNG 05/06/2026 09:20

Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo với hình thức phong phú, đa chiều, sáng tạo và có sức thuyết phục, nhằm duy trì sự ổn định và tạo sức bật mới cho các khu vực ven biển sau khi kiện toàn và sáp nhập các đơn vị hành chính; đồng thời chú trọng chăm lo, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển…

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại bến
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho ngư dân. Ảnh: LÊ HÙNG

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Biển đảo là bộ phận thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn, phát triển bền vững và là tuyến đầu chiến lược về quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đà Nẵng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế biển, quốc phòng, an ninh khu vực miền Trung. Theo đó, công tác tuyên truyền về biển đảo luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Văn Minh cho biết, hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2026 với chủ đề: “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động”, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nổi bật là Chương trình “Đà Nẵng - Vươn mình cùng biển xanh” được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như: trưng bày hình ảnh, tư liệu tuyên truyền về biển, đảo quê hương; trình chiếu phóng sự tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; giao lưu văn nghệ hướng về biển đảo; tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển; trao quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó góp phần khơi dậy tình yêu biển đảo quê hương, củng cố khối đại đoàn kết quân - dân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

“Công tác tuyên truyền năm nay không chỉ tập trung vào việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn chú trọng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; giữ gìn an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia trên biển. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua hệ thống báo chí, truyền thông, hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày trực quan, tuyên truyền cơ sở và các hoạt động dân vận hướng về ngư dân”, ông Lê Văn Minh cho biết.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã phát huy tốt vai trò phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị, nhất là với lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Các chương trình phối hợp như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo sự gắn bó mật thiết giữa quân với dân, giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển với bà con ngư dân.

Thông qua các hoạt động thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng được khắc họa rõ nét trong lòng nhân dân - những người luôn ngày đêm bám biển, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn cũng góp phần động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

“Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát thực tiễn, tăng tính tương tác và lan tỏa; phát huy hiệu quả vai trò của báo chí, truyền thông, mạng xã hội và các thiết chế văn hóa cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng vũ trang, các địa phương ven biển và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường biển và phát triển kinh tế biển bền vững”, ông Lê Văn Minh khẳng định.

Lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn thành phố
Lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho ngư dân thành phố. Ảnh: THÀNH CÔNG

Triển khai hiệu quả công tác chống khai thác IUU

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo; công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố cũng được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền; phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác, đánh bắt thủy sản; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài; góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, triển khai các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn Đà Nẵng được các cấp, ngành, địa phương và lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 27/6/2024 về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU. HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 11/2/2026 về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030.

UBND thành phố ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định giai đoạn 2025 - 2030; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 9/1/2026 về việc triển khai thực hiện đề án “Chuyển đổi nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái” trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030….

Tính đến nay, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương là 4.065 tàu, thành phố đã thực hiện 100% lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên; 100% việc đánh dấu tàu cá và kẻ số đăng ký tàu cá theo đúng quy định. Đặc biệt, Đà Nẵng không có tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử lý hình sự hành vi khai thác IUU; công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và xử lý các trường hợp vi phạm được các lực lượng chức năng tập trung nguồn lực để thực hiện, đã giảm thiểu các vi phạm hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ.

Công tác theo dõi, giám sát và xử lý tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) được lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc. Các trường hợp mất kết nối được xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý kịp thời theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân trong quá trình khai thác.

Cùng với đó, công tác quản lý đội tàu cá được tăng cường theo hướng chặt chẽ, thống nhất từ đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác đến theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển. Việc rà soát, lập danh sách và quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được thực hiện thường xuyên; kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Hoạt động kiểm soát tàu cá ra vào cảng và kiểm tra, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được thực hiện chặt chẽ. Công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được tăng cường, bảo đảm tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC). Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới về nội dung và hình thức; gắn tuyên truyền với hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm trong hoạt động khai thác thủy sản...

Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2026 (từ ngày 1 đến 8/6) với chủ đề: “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững - Từ thể chế đến hành động”, chiều 5/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Chương trình “Đà Nẵng - Vươn mình cùng biển xanh”.

Đây không chỉ là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, mà còn là dịp để các đơn vị tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng vươn mình cùng biển xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO