Hôm nay 5/12, khai mạc triển lãm “Mỹ thuật Đà Nẵng 2025” kỳ vọng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho công chúng với sự phong phú về đề tài, chất liệu.

Triển lãm “Mỹ thuật Đà Nẵng 2025” là hoạt động nhằm kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam (10/12/1951 - 10/12/2025) và 68 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957 - 2025).
Cuộc hội ngộ
Họa sĩ Thân Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết, triển lãm là hoạt động thường niên của Hội Mỹ thuật nhằm giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của đội ngũ họa sĩ - nhà điêu khắc sau một năm lao động nghệ thuật nghiêm túc và miệt mài. Đặc biệt hơn, đây cũng là triển lãm đầu tiên sau khi Hội Mỹ thuật Quảng Nam và Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng hợp nhất theo chủ trương kiện toàn tổ chức, hướng đến xây dựng một cộng đồng sáng tạo mạnh mẽ, đoàn kết và có sức lan tỏa hơn trong khu vực miền Trung.
Hội ngộ 55 tác phẩm của 52 tác giả, trải dài từ hội họa, đồ họa đến điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, không gian Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành không gian đa sắc màu, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng lãm. Để có cuộc hội ngộ đặc biệt này, đại diện ban tổ chức triển lãm cho biết, từ 59 tác phẩm gửi về tham dự Giải thưởng Mỹ thuật năm 2025, Hội đồng nghệ thuật đã thẩm định khách quan để tuyển chọn 55 tác phẩm của 52 tác giả trưng bày dịp này.
“Những tác phẩm tại triển lãm thể hiện đa dạng chất liệu, phong cách, đề tài - từ hội họa, đồ họa, điêu khắc đến mỹ thuật ứng dụng - phản ánh một cách sinh động hơi thở thời đại, đời sống con người, vẻ đẹp thiên nhiên, cùng những trăn trở của người nghệ sĩ trong xã hội hiện đại. Đó là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, niềm tự hào và cũng là động lực để chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng nền mỹ thuật của thành phố ngày một phát triển”, họa sĩ Thân Trọng Dũng nói.

Cùng sáng tạo
Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật hàng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời phấn đấu nằm trong nhóm 3 trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước. Do vậy, mở rộng các không gian sáng tạo là điều đặt ra để ngày càng tiệm cận mục tiêu đó. Trong khi đó, mỹ thuật ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Trong “Phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ nêu rõ, phát triển mỹ thuật nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam cũng như đóng góp cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Nhìn vào bức tranh chung của mỹ thuật Đà Nẵng hôm nay, dễ nhận ra sự đa dạng từ thể tài, chất liệu đến tuổi tác của tác giả. Những cuộc hội ngộ đa dạng về thế hệ, từ những tên tuổi đã định hình phong cách nhiều thập niên đến họa sĩ trẻ với hơi hướng sáng tác hiện đại. Triển lãm “Mỹ thuật trẻ - Đà Nẵng 2025” hồi tháng 8 đã minh định cho tính đa dạng này. Mỗi nghệ sĩ có góc nhìn và gửi gắm thông điệp riêng nhưng đầy sâu sắc về đời sống dân sinh, tình cảm sâu lắng dành cho mảnh đất và con người trên quê hương miền Trung qua những ngôn ngữ tạo hình phong phú và chất liệu đa dạng như sơn dầu, sơn mài, đồ họa, acrylic…
Họa sĩ Thân Trọng Dũng nói, cùng với triển lãm Mỹ thuật trẻ, mới đây, trại sáng tác quốc tế sau đó là triển lãm “Heartbeat of Heritage” - Nhịp đập di sản đã tạo nên những cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ hội họa để người xem nhận chân được vẻ đẹp sống động từ các vùng đất di sản thông qua mỹ thuật. Đồng thời, mở ra cơ hội kết nối và phát triển cho chính các họa sĩ của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung. Những lát cắt đầy sắc màu ấy đặt cạnh nhau, tạo nên một diện mạo mỹ thuật phong phú của thành phố bên sông Hàn. Đây cũng là nền tảng để tạo dấu ấn về một thành phố sáng tạo trong tương lai.