Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới xác định đây là một trong những động lực chiến lược để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Cơ hội lớn gắn liền với sứ mệnh mới đối với Đại học Đà Nẵng khi được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lựa chọn là một trong 4 đại học để đầu tư trọng điểm làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam (Thông báo Kết luận số 45-TB/TGV).

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
Để thực hiện nhiệm vụ lớn, Đại học Đà Nẵng xác định hợp tác quốc tế là một định hướng chiến lược để có thêm nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, khẳng định uy tín, vị thế quốc tế, phấn đấu trong “Top 150 đại học hàng đầu châu Á, có ít nhất 1 lĩnh vực xếp hạng 100 của thế giới”.
Theo đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, một trong những trọng tâm trong hợp tác quốc tế thời gian đến sẽ đẩy mạnh thu hút, mời các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế hàng đầu, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược đến tham gia, dẫn dắt các nhóm nghiên cứu mạnh cùng thực hiện các chương trình, đề tài khoa học công nghệ trọng điểm.
Đặc biệt, Đại học Đà Nẵng rất khuyến khích, trọng dụng đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài về giảng dạy và hợp tác nghiên cứu, điển hình như thời gian qua đã mời GS-TSKH. Lê Thành Nhân làm Viện trưởng Viện Công nghệ quốc tế DNIIT thuộc Đại học Đà Nẵng.
Với slogan “Một Việt Nam nhiều điểm đến”, Đại học Đà Nẵng phối hợp với các đối tác như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và một số đối tác khác như Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) kết nối, cùng mời các nhà khoa học, chuyên gia, giáo sư thỉnh giảng sắp xếp lịch trình tham dự các hội thảo, báo cáo khoa học.
Mới đây, Giáo sư Daniel M. Kammen - học giả hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu của Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) tham dự là thành viên Hội đồng xét Giải thưởng VinFuture năm 2025, vừa kết hợp đến Đại học Đà Nẵng báo cáo học thuật tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Đây không những là giải pháp tối ưu hóa nguồn lực, chi phí và thời gian mà còn góp phần mở rộng mạng lưới nghiên cứu, học thuật, khẳng định Đại học Đà Nẵng cũng như thành phố Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện, hội thảo quốc tế lớn.
Đại học Đà Nẵng cũng vừa nâng tầm hợp tác quốc tế khi tiếp tục ký kết thỏa thuận mới với lãnh đạo thành phố Mimasaka (Nhật Bản) trọng tâm gửi sinh viên xuất sắc sang thực tập, làm việc tại UBND thành phố Mimasaka, nhất là trong các lĩnh vực phía Nhật Bản có nhu cầu để học hỏi, phát triển nghề nghiệp tương lai như: xây dựng, kiến trúc, công trình hạ tầng, giao thông…
Đào tạo theo chUẩn quốc tế
Cùng với việc phát triển lực lượng nghiên cứu, Đại học Đà Nẵng chú trọng phát triển thêm nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh để thực hiện một trong những mục tiêu của Thông báo Kết luận số 45-TB/TGV “bảo đảm tối thiểu 60% các chương trình đào tạo thuộc khối ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ được giảng dạy bằng tiếng Anh… ưu tiên liên kết đào tạo cấp bằng đối với các đại học thuộc Top 200 thế giới”.
Theo PGS-TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, nhà trường đang triển khai 16 chương trình đào tạo được giảng dạy toàn phần/bán phần bằng tiếng Anh, trong đó có nhiều ngành phục vụ Đề án hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng như: Kinh doanh quốc tế, Fintech, Thương mại điện tử, Marketing…
Đại học Đà Nẵng ưu tiên, tăng cường hợp tác với các đại học trong Top 200 của thế giới, điển hình vừa xúc tiến, trao đổi hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Qua đó nhằm phát huy lợi thế giữa Singapore với thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng, có nhu cầu, thế mạnh trong các lĩnh vực mũi nhọn như: Vi mạch bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Fintech…
“Định hướng thời gian đến, phía NUS tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên Đại học Đà Nẵng bằng các nguồn học bổng khác nhau của Chính phủ Việt Nam; tiếp nhận giảng viên của Đại học Đà Nẵng sang làm việc tại các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu tiên tiến của NUS. Đồng thời, Đại học Đà Nẵng mời các giảng viên của NUS về giảng dạy các chương trình đào tạo xuất sắc tại các trường đại học thành viên. Hai bên tăng cường trao đổi sinh viên, công nhận tín chỉ, hướng đến liên kết đào tạo đồng cấp bằng, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao vì sự phát triển bền vững”, ThS. Hồ Lộng Ngọc, Phó Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế Đại học Đà Nẵng chia sẻ.
Đây chính là những bước đi phù hợp, tạo “đòn bẩy” nâng tầm hợp tác và tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng để Đại học Đà Nẵng thực thi sứ mệnh mới.