ĐNO - Sáng 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Đại học Đà Nẵng về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và công tác tri thức. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ đồng chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thành phố ban hành các danh mục, có những hỗ trợ cụ thể trong mời các chuyên gia giỏi đến làm việc, bố trí nhà ở; hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn.
Giai đoạn 2021-2025 thành phố hỗ trợ 66 trường hợp, đang kêu gọi xã hội hóa, xây dựng một số phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu dùng chung như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học; xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; kết nối các nhà nghiên cứu để thành phố đặt hàng các nghiên cứu khoa học.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt cho rằng, Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là đột phá chiến lược, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đặc biệt, đội ngũ trí thức là giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia tại các trường đại học là một trong những trụ cột chiến lược, là nguồn lực quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao Đại học Đà Nẵng và chính quyền thành phố tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả các nghị quyết; ủng hộ việc thành phố lập công viên khoa học nhằm thu hút, tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà khoa học phát triển. Đồng thời đưa ra một số định hướng, đề nghị thành phố tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu của các nghị quyết thành các chương trình hành động, gắn với tầm nhìn phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia.

Đại học Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, phát triển các nhóm nghiên cứu khoa học. Có cơ chế thu hút, giữ chân các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước.
Cần khai thác và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển các dự án khởi nghiệp; đề xuất mô hình và thúc đẩy hợp tác đa ngành giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Đầu tư vào các ngành công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch, năng lượng tái tạo, dữ liệu lớn.
Hướng đến tăng cường tính ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương và của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Mở rộng các chương trình đào tạo liên kết, trao đổi sinh viên, giảng viên.
Nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, thông minh, gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chủ động tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tăng cường kết nối, phát huy vai trò là trung tâm kiến thức và sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và của đất nước.
Báo cáo tại buổi làm việc, Đại học Đà Nẵng cho biết, hiện các trường thành viên có hơn 230 phòng thí nghiệm, 6 nhà đa năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và nghiên cứu nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu từ khối ngành kỹ thuật - công nghệ, khoa học cơ bản đến khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật.
Trong năm 2024, Đại học Đà Nẵng công bố 1.715 công trình khoa học, trong đó 577 công trình được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín; triển khai 242 đề tài các cấp với tổng kinh phí huy động 39,7 tỷ đồng. Trong đó, có 9 đề tài cấp nhà nước được thực hiện với kinh phí 6,73 tỷ đồng và 53 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh và cấp Đại học Đà Nẵng với tổng kinh phí 26,4 tỷ đồng.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tài trợ cho 15 đề tài trị giá 21,9 tỷ đồng. Bên cạnh các nguồn lực từ bên ngoài, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Đại học Đà Nẵng hỗ trợ bổ sung khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm, tạo thêm động lực cho các hoạt động nghiên cứu.