Phường Điện Bàn Đông được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương với diện tích 61,02km2 , dân số 72.273 người. Đây là khu vực rộng lớn với tiềm năng phát triển vượt trội, mang lại cơ hội để phường Điện Bàn Đông phát triển đồng bộ về kinh tế, văn hóa và hạ tầng.

Tiềm năng thu hút đầu tư
Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Đông Võ Văn Hùng chia sẻ, sau hợp nhất, phường Điện Bàn Đông xác định tận dụng lợi thế từ các đơn vị hành chính cũ để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch và nông nghiệp.
Với vị trí địa lý thuận lợi, gần các tuyến giao thông huyết mạch và bờ biển dài, địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Lợi thế này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân.
Cơ cấu kinh tế của các địa phương trước hợp nhất chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản. Hiện nay, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản ở các phường ở mức 13%.
Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 10% năm, trong đó phường Điện Dương cũ đạt 14,28%/năm; phường Điện Nam Bắc cũ đạt 10,97 %/năm; phường Điện Nam Đông cũ đạt 13,7%/năm; phường Điện Nam Trung cũ đạt 14,36%/năm; phường Điện Ngọc cũ đạt 13,76%/năm.
Ông Võ Văn Hùng cho biết, sau khi COVID-19 đi qua, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động đẩy mạnh sản xuất, tìm kiếm đơn hàng nên ngành công nghiệp phát triển mạnh, đến nay đã phục hồi như thời điểm trước dịch.
Trên địa bàn phường, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có tỷ lệ lấp đầy hơn 90%, thu hút hơn 80 doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh, giải quyết hơn 22.000 lao động.
Ba cụm công nghiệp An Lưu, Thương Tín, Nam Dương thu hút 16 dự án đang hoạt động, 22 dự án đang xúc tiến thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động tại địa phương. Khi 37 doanh nghiệp trong 3 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, sẽ giải quyết việc làm cho gần 8.500 người.
Địa phương kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào ngành nghề kỹ thuật công nghệ cao, ít tác động môi trường, tạo giá trị gia tăng. Phường phấn đấu trong 5 năm tới thu hút ít nhất 10 dự án đầu tư sản xuất trong các cụm công nghiệp cũng như từng bước mở rộng không gian các cụm công nghiệp, tạo quỹ đất để di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư vào sản xuất tại các cụm công nghiệp, nhằm dễ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý môi trường.
Những năm qua, ngành thương mại - dịch vụ địa phương từng bước phục hồi và phát triển với nhiều loại hình, thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mở rộng cơ sở kinh doanh, đa dạng các mặt hàng phục vụ cho người tiêu dùng cả về số lượng và chất lượng như: du lịch, kinh doanh thương mại, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, vận tải, kinh doanh thực phẩm, hàng hóa, dịch vụ lưu trú. Trong đó, 2 bệnh viện: Đa khoa Vĩnh Đức và Phan Châu Trinh ra đời đáp ứng nhu cầu, phục vụ đời sống, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Bên cạnh đó, phường Điện Dương (cũ) với lợi thế gần biển, trở thành điểm nhấn cho phát triển du lịch biển. Các dự án khu nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch cao cấp tại đây tạo động lực phát triển các ngành dịch vụ. Nhiều khu du lịch, cơ sở lưu trú hình thành và đi vào hoạt động đã góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Điện Bàn Đông.
Nâng cao giá trị nông nghiệp
Trước khi hợp nhất, Điện Nam Đông và Điện Nam Bắc là hai khu vực nổi bật với tiềm năng về nông nghiệp, đất đai và làng nghề truyền thống. Ông Võ Văn Hùng cho hay, phường định hướng phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, chuyển dịch theo hướng chuyên canh, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích với các mô hình trồng trọt và chăn nuôi sạch; lựa chọn chủng loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, có giá trị kinh tế cao.
Hiện nay, trên địa bàn phường có 10 sản phẩm OCOP được công nhận. Bước đầu phường thành lập các câu lạc bộ hoa, cây cảnh để trao đổi kinh nghiệm chăm sóc; đẩy mạnh chăn nuôi và trồng rau màu, hoa vốn cho giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp.
Sắp tới phường sẽ đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp để thực hiện tốt sản xuất tập trung, nâng cao giá trị ngành nông nghiệp; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, dự kiến phát triển thêm ít nhất 2 sản phẩm OCOP mới. Qua đó từng bước định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng tại những nơi có điều kiện phù hợp.
Bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân
Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, phường Điện Bàn Đông còn chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng cộng đồng gắn kết. Các làng nghề và lễ hội lâu đời tiếp tục được bảo tồn và phát huy, như lễ hội cầu ngư và phát động ra quân đánh bắt vụ cá Nam có thể phát triển thành sự kiện để thu hút du khách.

Những năm tới, phường sẽ quy hoạch, bố trí khoảng 4 - 5ha đất để đầu tư khu công viên văn hóa, trung tâm thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Địa phương cũng đang tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và “Nhà nhà lắp đặt camera an ninh”.
“Mọi mục tiêu đều hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân, để mọi người đều được thụ hưởng những thành quả về văn hóa, y tế, giáo dục… Qua đó thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa và cơ quan văn hóa đạt từ 95% trở lên. Phường tiếp tục vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 98% dân số. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu”, ông Hùng chia sẻ.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng phường Điện Bàn Đông thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển năng động của thành phố Đà Nẵng, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Điện Bàn Đông lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đề ra 3 nhiệm vụ đột phá, đó là:
Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hoàn thiện, khớp nối các đồ án quy hoạch; tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại.
Trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, mở ra giai đoạn mới trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương.