Xây dựng Đảng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ DUY NGHĨA LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030):Dựng nền móng, phát triển đô thị du lịch ven biển

XUÂN HIỀN 24/07/2025 06:30

Duy Nghĩa - địa danh mang dấu ấn truyền thống văn hóa, nay đang vươn mình thành đô thị du lịch dịch vụ ven biển. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Nghĩa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) là dấu mốc quan trọng sau hợp nhất với sự hội tụ ý chí, khát vọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cho một tương lai khởi sắc.

HOIANA đang từng bước trở thành một khu đô thị vệ tinh đầy đủ chức năng, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và đầu tư quốc tế. Ảnh: T.M
HOIANA đang từng bước trở thành một khu đô thị vệ tinh đầy đủ chức năng, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và đầu tư quốc tế. Ảnh: T.M

Đại hội lần này xác định phương châm hành động: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết và sự đồng thuận xã hội; bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử; khai thác tiềm năng, lợi thế; tranh thủ mọi nguồn lực, tạo đột phá, quyết tâm xây dựng xã Duy Nghĩa trở thành đô thị du lịch dịch vụ ven biển.

Vượt thử thách

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt. Trong bối cảnh đầy biến động như đại dịch COVID-19, thiên tai khốc liệt, các xã Duy Hải, Duy Nghĩa và Duy Thành (trước khi hợp nhất thành xã Duy Nghĩa hiện tại), đã nỗ lực vượt qua và vẫn giữ vững nhịp độ phát triển.

Kinh tế địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm gần 46% tổng giá trị sản xuất, trong khi công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp lần lượt chiếm 38,4% và 15,75%.

Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt hơn 885 tỷ đồng; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt gần 741 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều hằng năm; cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, y tế, các thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Các nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết 28 về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, Kết luận 01 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... được triển khai bài bản.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, công tác phát triển đảng viên, quy hoạch - luân chuyển cán bộ được chú trọng. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy được thực hiện đạt hơn 98% đồng thuận từ người dân là con số không nhỏ trong giai đoạn chuyển đổi.

Tuy vậy, nhiệm kỳ qua cũng để lại không ít trăn trở: Một số công trình chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai, xây dựng có nơi còn lỏng lẻo; tội phạm, ma túy ở vùng nông thôn chưa được kiểm soát triệt để.

Bên cạnh đó, một số đảng viên trẻ chưa gắn bó với địa phương, sinh hoạt Đảng còn hình thức... Những điều này đặt ra yêu cầu giải quyết cấp thiết trong nhiệm kỳ tới.

Định hình tương lai vùng đất

Được quy hoạch xây dựng phát triển đô thị vùng Đông của tỉnh Quảng Nam cũ, những năm qua, xã Duy Nghĩa, Duy Hải và Duy Thành được quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối đa dạng, mở ra không gian thúc đẩy phát triển cùng với dự án Nam Hội An.

Bản đồ quy hoạch xã Duy Nghĩa.

Duy Nghĩa hiện diện trong đồ án quy hoạch phát triển đô thị mới. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai như khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, khu đô thị FVG, cảng cá Hồng Triều, bến du thuyền Cửa Đại, công viên 5ha... Những trục giao thông kết nối khu vực với Hội An, đường ven biển và các điểm du lịch quốc tế..., mở ra tương lai khởi sắc.

Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu thế giới HOIANA đang hiện hữu trên địa bàn xã với nhiều dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, sân golf và casino đẳng cấp thế giới, thu hút nhiều du khách quốc tế tham quan, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện cho nhiều loại hình dịch vụ phát triển, giải quyết việc làm cho người dân. HOIANA đang từng bước trở thành một khu đô thị vệ tinh đầy đủ chức năng, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và đầu tư quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa cho biết, Duy Nghĩa trong tương lai sẽ là vùng đất với những điểm nhấn riêng; tăng tốc, bứt phá phát triển du lịch - dịch vụ, lấy các dự án đang hoạt động như khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, dự án Nam Cửa Đại, dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Nhơn Bồi… để tạo động lực lan tỏa.

“Mục tiêu nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ rà soát, hoàn thiện ngay các quy hoạch, tạo hành lang pháp lý, gắn với định hướng tổng thể các phân khu chức năng phù hợp định hướng, mục tiêu phát triển của Duy Nghĩa thời gian đến.

Theo đó, Duy Nghĩa trở thành đô thị du lịch dịch vụ ven biển với những nét riêng biệt, đột phá trên cơ sở tiềm năng lợi thế của địa phương.

Cụ thể, trong khu đô thị hiện đại có sự xen lẫn và kết hợp hài hòa của các điểm du lịch sinh thái cộng đồng, làng quê; giữa cái mới và cũ, giữa nét hiện đại và truyền thống, giữa môi trường đô thị và môi trường sinh thái; tái hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo của ngành nghề, làng nghề, lễ hội truyền thống, tạo nên nét riêng có của Duy Nghĩa trong tương lai”, ông Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.

Dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ cơ cấu ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông nghiệp của Duy Nghĩa sẽ là 51% - 37% - 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng/năm, vốn đầu tư toàn xã hội tăng gấp 5 lần so với giai đoạn trước. Tất cả nhằm mục tiêu cuối nhiệm kỳ: Duy Nghĩa đạt chuẩn các tiêu chí của một đô thị.

Củng cố nền tảng

Trọng tâm xây dựng Đảng tiếp tục là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ xã Duy Nghĩa phấn đấu mỗi năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 - 4%, hơn 90% đảng viên, tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra giám sát, nêu gương cán bộ - đảng viên sẽ là “chìa khóa” tạo chuyển biến.

Xã Duy Nghĩa được nhận định còn nhiều dư địa để phát triển thành đô thị du lịch trong tương lai. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cùng với đó, hệ thống chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể sẽ được kiện toàn, cải cách hành chính - chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm phục vụ người dân ngày càng hiệu quả. Chính quyền sẽ chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” trong đầu tư công, phát triển hạ tầng, quản lý quy hoạch, tài nguyên, môi trường - những lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến niềm tin và đời sống nhân dân.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% hộ gia đình phân loại rác tại nguồn, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt hơn 99%, không còn hộ nghèo (trừ hộ không có khả năng lao động), hoàn thiện mạng lưới y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội.

Đặc biệt, việc phát triển du lịch không chỉ dừng ở hạ tầng hay sản phẩm, mà còn gắn liền với bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa bản địa từ lễ hội, nghề truyền thống đến con người vùng đất.

Duy Nghĩa được nhận định là vùng đất giàu tiềm năng, nay đã định hình con đường phát triển. Một đô thị du lịch ven biển không chỉ hiện đại mà còn đậm đà bản sắc đang thành hình.

Đại hội Đảng bộ xã Duy Nghĩa lần thứ I là bước chuyển mình lịch sử của cả một vùng đất. Bản lĩnh chính trị, ý chí đổi mới, sức mạnh đại đoàn kết chính là hành trang để xã Duy Nghĩa sẵn sàng bước vào tương lai.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Duy Nghĩa tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, bền vững theo cơ cấu thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, trước mắt, trong năm 2025, xã Duy Nghĩa xin chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng khu công viên 5ha theo quy hoạch tại cầu Cửa Đại theo hình thức công - tư để tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến với Duy Nghĩa.

Kêu gọi các nguồn lực đầu tư vào các điểm du lịch trên địa bàn, đồng thời nỗ lực xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, phát triển các dịch vụ kinh doanh; phấn đấu giá trị thương mại - dịch vụ tăng bình quân hằng năm 13%/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ DUY NGHĨA LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Dựng nền móng, phát triển đô thị du lịch ven biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO