Sau khi hợp nhất từ hai xã Hòa Tiến và Hòa Khương (cũ), xã Hòa Tiến đã mở rộng không gian phát triển, hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực cho bước phát triển đột phá mới.

Trước vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tiến sẵn sàng bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, quyết tâm xây dựng xã trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, an bình.
Với diện tích tự nhiên 65,9km2, dân số 38.823 người, xã Hòa Tiến sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dấu mốc lịch sử, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của xã trên hành trình phát triển mới.
Diện mạo mới
Ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, nhiệm kỳ qua, với nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng trên tất cả lĩnh vực của các cấp thẩm quyền đã tạo điều kiện thúc đẩy xã Hòa Tiến không ngừng phát triển. Các tiềm năng, lợi thế từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn theo hướng đô thị.
Tình hình kinh tế - xã hội ổn định, an ninh chính trị được giữ vững; hệ thống chính trị từ xã đến thôn ngày càng được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đặc biệt là luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận xã hội được phát huy.
Hòa Tiến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học, hiện hữu qua các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, từ Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ, tiền thân của Đảng bộ huyện Hòa Vang; Văn chỉ La Châu được xây dựng cách đây hơn 200 năm bởi Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh; hay bia chiến tích Gò Hà, nơi ghi dấu chiến thắng vang dội và di tích Chiến thắng đồn Lệ Sơn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Xã Hòa Tiến (cũ) vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng lực lượng vũ trang Công an xã.
Đời sống của nhân dân được cải thiện và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do mặt trận, đoàn thể phát động; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả rõ rệt.
Để đạt được thành tựu đó, Đảng bộ xã luôn xác định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là then chốt.
Đảng bộ xã Hòa Tiến hiện có 39 chi bộ, đảng bộ, 1.379 đảng viên. Với việc thực hiện “tự soi, tự sửa” trong đảng bộ, 100% tập thể, cá nhân sau nhận diện xây dựng kế hoạch phấn đấu, tự sửa chữa, khắc phục. Xã phát triển 192 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,4% trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.
Xã tập trung xây dựng “chi bộ bốn tốt” kết hợp với mô hình mới “Chi bộ kiểu mẫu”, qua đó đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.
Xã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị tư tưởng, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí nhiệm vụ đặt ra.
Công tác dân vận, nhất là mô hình dân vận khéo đã góp phần tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân hiến đất mở đường để xây dựng các tuyến đường đô thị, các công trình trọng điểm của Trung ương, thành phố.
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chung tay xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.
Nền tảng cho tương lai
Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa chia sẻ, với quyết tâm chính trị cao, phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xã tập trung khôi phục và thúc đẩy, phát triển kinh tế với nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 của hai xã (cũ) đạt 19%. Đến nay toàn xã có 536 cơ sở thương mại - dịch vụ, nhiều loại hình thương mại - dịch vụ mới theo xu hướng của thị trường với sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Xã xây dựng, duy trì 3 nhãn hiệu hàng hóa, 9 sản phẩm OCOP 3 sao trên địa bàn, trong đó 3 sản phẩm nâng hạng 4 sao. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng bình quân 17,1%/năm.
Trong nhiệm kỳ, xã đã hoàn thành lập đồ án quy hoạch chung xã Hòa Tiến, Hòa Khương (cũ). Hiện nay, có 33 dự án được phê duyệt đầu tư trên địa bàn thời kỳ 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020 - 2025 là 404,643 tỷ đồng.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có tổng số 41 dự án, công trình liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng triển khai trên địa bàn xã, trong đó một số dự án, công trình trọng điểm của thành phố như: nâng cấp cải tạo quốc lộ 14B, đường dẫn lên cầu và cầu Quảng Đà, đường Vành đai phía tây.
Tổng nguồn lực thực hiện chương trình an sinh xã hội đạt gần 5 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công, hộ nghèo, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát… Đặc biệt, các mô hình phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tập thể được quan tâm đầu tư phát triển.
Bên cạnh đó, với nguồn lực lao động khá dồi dào, bản sắc văn hóa, con người địa phương, truyền thống đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận của nhân dân… là điều kiện thuận lợi giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Hướng tới phát triển bền vững
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Tiến Nguyễn Hữu Lợi cho hay, khu vực các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà được xác định xây dựng trở thành đô thị vệ tinh của thành phố Đà Nẵng. Thành phố sau hợp nhất sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng phát triển đô thị về phía nam.

Theo đó, không gian phát triển kinh tế - xã hội của xã Hòa Tiến được mở rộng và có sự liên kết với nhiều xã, phường (như Điện Bàn Bắc, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đại Lộc, Hà Nha, Hòa Vang). Đây là cơ hội thuận lợi để xã phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến.
Xã Hòa Tiến sau khi hợp nhất có hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đô thị, nhất là sau khi hoàn thành đầu tư, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính như quốc lộ 14B, cầu Quảng Đà và đường dẫn lên cầu, đường vành đai phía tây, đường vành đai Hòa Phước - Hòa Khương, ĐT 605, ĐH 409… giúp cho việc kết nối giao thương của xã thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là thương mại - dịch vụ.
Trong tương lai, xã Hòa Tiến phấn đấu trở thành phường, xây dựng đô thị văn minh. Do vậy, xã tập trung phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao; phát triển mũi nhọn về giáo dục - đào tạo; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống người dân, phúc lợi và an sinh xã hội.
Để cụ thể hóa mục tiêu đó, xã xác định 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ tới.
Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, uy tín, năng động, có năng lực, trình độ và khát vọng vì sự phát triển của xã.
Thứ hai, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên các lĩnh vực.
Thứ ba, phát huy các giá trị văn hóa gắn với giáo dục truyền thống tốt đẹp, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã, góp phần xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao.