Xây dựng Đảng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ THẠNH MỸ LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Tiếp nối mạch nguồn, tạo đà phát triển

ALĂNG NGƯỚC 24/07/2025 08:25

Xác lập cơ hội phát triển với những lợi thế sẵn có, xã Thạnh Mỹ được xem là địa phương phía tây duy nhất của thành phố Đà Nẵng giữ nguyên hiện trạng không gian của một đô thị miền núi. Kế thừa lịch sử đầy tiềm năng, những năm tiếp theo, Thạnh Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp nối mạch nguồn, tạo sự bứt phá để dựng xây quê hương.

873a9212e4746d2a3465.jpg
Với mục tiêu phát triển mới, các lợi thế của Thạnh Mỹ được kỳ vọng sẽ sớm bừng thức. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nền tảng và tiềm năng

Ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ cho biết, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đạt được những kết quả khích lệ trên các lĩnh vực theo từng mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết với 13/16 chỉ tiêu đạt và vượt mức; trong đó có 9 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra.

Lợi thế từ không gian quy hoạch thị trấn cũ, cộng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phân vùng mở ra cơ hội để xã Thạnh Mỹ tiếp nối mạch nguồn phát triển những năm tới. Đây được xem là nền tảng vững chắc giúp địa phương nằm ở vị trí “cửa ngõ” Trường Sơn Đông bứt phá, trở thành một trong số địa phương điển hình của miền núi.

Ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ cho biết, trong bức tranh chung về sự đổi thay mạnh mẽ ở Thạnh Mỹ, ngoài không gian đô thị đầy triển vọng, có nhiều dấu ấn về phát triển mang lại từ nền tảng kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đạt diện tích trồng rừng trung bình 316 ha/năm, vượt gần 8 lần chỉ tiêu. Trong đó, hơn 283ha rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý bền vững FSC, mở ra cơ hội với giá trị kinh tế lâm nghiệp, nâng thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Trồng nấm bào ngư là một trong các mô hình sinh kế mới được đầu tư hỗ trợ người dân Thạnh Mỹ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những chuyển biến của Thạnh Mỹ như luồng sinh khí mới về câu chuyện giải “bài toán khó” trong công tác giảm nghèo của miền núi. Bắt đầu từ các mô hình sinh kế trang trại gắn với trồng rừng và nông sản có thương hiệu của vùng đất. Hơn 11.000 cây giống ăn quả đã được hỗ trợ, giúp 169 hộ nghèo có thêm điều kiện đổi mới cách làm kinh tế nông nghiệp, tạo ra thu nhập, góp phần cải thiện đời sống.

“Những năm qua, tốc độ tăng trưởng thu ngân sách địa phương bình quân đạt 29,63%/năm, gấp đôi mức nghị quyết đề ra. Từ nguồn lực này, chúng tôi tái đầu tư cho hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, thiết chế văn hóa cộng đồng… góp phần mang lại diện mạo mới cho Thạnh Mỹ”, ông Bình nói.

Từng là nơi đóng chân của trung tâm hành chính huyện Nam Giang cũ, nhiệm kỳ trước, Thạnh Mỹ đón bước chân của rất nhiều du khách, thông qua các sự kiện lớn của địa phương, từ ngày hội văn hóa truyền thống cho đến không gian giới thiệu sản phẩm nông nghiệp miền núi... Những sản phẩm đặc trưng như măng rừng khô, mật ong, chuối sấy, muối ớt rang ray… tiếp tục được duy trì, với nhiều sản phẩm chất lượng, đẹp mắt đang tìm đường ra thị trường lớn.

Đặc biệt, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Cơ Tu hứa hẹn trở thành hướng phát triển mũi nhọn kinh tế, mở ra cơ hội để Thạnh Mỹ định hình điểm đến độc đáo trong tương lai gần.

Kỳ vọng chặng đường mới

Song hành với mục tiêu phát triển kinh tế, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng luôn được Đảng bộ xã Thạnh Mỹ đặt lên hàng đầu là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhiều năm qua, Thạnh Mỹ duy trì tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 75%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phát huy tính kế thừa từ không gian đô thị cũ, Thạnh Mỹ được kỳ vọng sẽ sớm bứt phá, trở thành địa phương miền núi tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ông A Viết Sơn cho hay, từ nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương kết nạp thêm 54 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 441 người. Những con số ấy phản ánh rõ nét sự chuyển động của một hệ thống chính trị không ngừng đổi mới, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển trong tình hình hiện nay.

“Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, phát huy tính kế thừa với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi đề ra mục tiêu tăng trưởng ngân sách 10-12%/năm và đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2028. Trên cơ sở phát triển lâm nghiệp, phấn đấu trồng rừng hằng năm đạt 25ha, phát triển thêm 2 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, cũng như chú trọng chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”, ông Sơn nói.

Xuyên suốt hành trình phát triển, những năm tiếp theo, Thạnh Mỹ định hướng phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, mở rộng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Đặc biệt, địa phương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, tạo tiền đề cho phát triển bền vững, giúp những đợi chờ sớm được bừng thức, từ bây giờ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ THẠNH MỸ LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Tiếp nối mạch nguồn, tạo đà phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO