Sau sự cố 2.000 container sầu riêng bị ách tắc, tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh kiểm soát dư lượng kim loại nặng và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.
Sự kiện gần 2.000 container sầu riêng tại Đắk Lắk bị ách tắc trên đường sang Trung Quốc do các trung tâm kiểm nghiệm đóng cửa bảo trì đã trở thành lời cảnh báo về việc tuân thủ rào cản kỹ thuật. Trước thách thức này, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang nỗ lực chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang mô hình minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường thế giới.
Đắk Lắk sở hữu tiềm năng nông nghiệp to lớn với tổng diện tích gieo trồng ước đạt 800.000 ha. Trong đó, các loại cây công nghiệp và cây ăn quả như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đóng vai trò mũi nhọn. Ngành chăn nuôi cũng ghi nhận quy mô lớn với tổng đàn gia súc, gia cầm gần 23,4 triệu con và sản lượng thịt đạt 314.000 tấn.
Tuy nhiên, ông Đỗ Tuấn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk), đánh giá kim ngạch xuất khẩu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân chính là sự bị động trước các rào cản kỹ thuật và yêu cầu truy xuất nguồn gốc từ các nước phát triển.
Đặc biệt đối với ngành hàng sầu riêng, vốn phụ thuộc 90% vào thị trường Trung Quốc, quy định hiện nay đã thay đổi căn bản. Để xuất khẩu chính ngạch, sản phẩm phải có mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và đáp ứng Nghị định thư về kiểm dịch thực vật. Hiện nay, phía Trung Quốc siết chặt kiểm soát dư lượng kim loại nặng Cadimi (Cd) và chất vàng Ô (Auramine O) – một loại độc tố dùng trong công nghiệp.

Thực trạng trong đầu vụ mùa năm nay cho thấy sự thiếu chuẩn bị đã dẫn đến hậu quả nặng nề. Do không đáp ứng được yêu cầu về dư lượng chất cấm, nhiều lô hàng sầu riêng bị cảnh báo và trả về, khiến giá trị xuất khẩu sụt giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 30% so với năm trước. Riêng tại Đắk Lắk, hơn 10 chuyến hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn đã bị phía Trung Quốc cảnh báo truy xuất nguồn gốc.
Trước tình hình đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hành động cụ thể:

Để giúp nông sản Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung vượt qua các rào cản kỹ thuật một cách bền vững, ông Đỗ Tuấn Hưng đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm: